TPHCM: Giảm tải chương trình học, tăng cường dạy bơi cho học sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/02/2017 14:27 GMT+7

Giờ học bơi của học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1, TP.HCM). (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, TP.HCM sẽ tập trung giảm tải chương trình học, đồng thời tăng cường dạy bơi cho học sinh.

Đây là nội dung đáng chú ý trong buổi làm việc trong sáng 23/2 giữa Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tự chủ xã hội hóa và định hướng phát triển của ngành giáo dục TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Việc giảm tải chương trình học sẽ được thực hiện có lộ trình theo hướng giảm thời gian học, sỹ số học sinh trong một lớp, thay đổi phương pháp dạy. Chẳng hạn thay vì cung cấp kiến thức như trước đây, giáo viên chuyển sang tập trung rèn luyện kỹ năng, phương pháp học cho học sinh, khuyến khích khả năng tự tìm tòi, học hỏi.

Ngành giáo dục TP.HCM phấn đấu từ năm 2020 - 2030, sỹ số tối đa sẽ giảm còn 35 học sinh/lớp, 100% học sinh học hai buổi/ngày. Việc học chỉ thực hiện ở trường và xóa bỏ hẳn tình trạng dạy, học thêm. Các mục tiêu này sẽ thực hiện trên cơ sở tự chủ xã hội hóa.

Cũng với cơ chế này, TP.HCM sẽ tập trung đẩy mạnh dạy kỹ năng sống, mục tiêu hướng đến là 100% học sinh biết bơi. Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với Sở Thể dục và Thể thao thành phố, các quận, huyện tập trung huy động những nguồn lực cùng thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, tập huấn để dạy bơi cho học sinh.

Hiên nay, tại huyện Cần Giờ, tỷ lệ học sinh biết bơi chỉ đạt 17%, thấp nhất thành phố trong khi môi trường sống có nhiều sông nước. Do đó, đây sẽ là địa phương đầu tiên được tập trung lắp các bể bơi di động và tiến hành tập huấn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước