Tranh cãi việc thu học phí đợt nghỉ dịch: Cần sớm có tiếng nói thống nhất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/05/2020 21:09 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Một số trường quốc tế không đạt được thỏa thuận với một bộ phận phụ huynh đã dẫn đến những bất đồng và căng thẳng giữa hai bên.

Cuộc tranh cãi chủ yếu xảy ra ở những trường quốc tế có học phí rất cao, trung bình khoảng 20 đến 50 triệu đồng/tháng và học phí đã được thu ngay từ đầu năm học. Các trường này không hoàn trả học phí trong thời gian nghỉ dịch mà thay thế bằng thời gian học bù và học hè cho học sinh. Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh không đồng tình với cách làm này mà đề nghị miễn giảm trực tiếp học phí hoặc cho rằng thời gian học bù chưa thỏa đáng.

Tranh cãi việc thu học phí đợt nghỉ dịch: Cần sớm có tiếng nói thống nhất

Mỗi năm học, các nhà trường đều có kế hoạch, chương trình giáo dục, với mục tiêu và chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt được.

Đại diện hệ thống giáo dục Alpha School, Hà Nội cho rằng, trong trường hợp bất khả kháng như COVID-19, ngay từ đầu, nhà trường và các phụ huynh cần xác định xem dù là theo hình thức nào, việc dạy học có đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho học sinh như cam kết hay không?

Với cách làm đó, trường này đã đạt đến sự thống nhất cao trong phụ huynh. Hiện nay, khi học sinh đã đi học trở lại, có 3 em không tham gia học trực tuyến được dạy 1 cô 1 trò cho đến khi hoàn thành chương trình năm học.

COVID-19 là sự việc bất khả kháng, không ai mong muốn. Vì vậy, nhà trường và phụ huynh cần sớm có tiếng nói thống nhất, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ gánh nặng trong lúc khó khăn dịch bệnh và đặt mục tiêu giáo dục cũng như quyền lợi của học sinh lên cao nhất. Bởi chẳng học sinh nào muốn chứng kiến những hình ảnh như thế này tại chính ngôi trường mà các em đang theo học mỗi ngày.

Trong công văn mới nhất gửi các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải xác định mức thu hợp lý phải căn cứ vào tình hình thực tế và nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, mức thu không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã cam kết từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước