Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy

Minh Anh - Quốc Quân-Thứ sáu, ngày 14/10/2022 17:10 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy K16, khóa học 2020 - 2022.

Dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp có Tiến sĩ Trần Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình; lãnh đạo các phòng/khoa/ trung tâm; đại diện sinh viên hệ cao đẳng khóa 17,18 và toàn thể sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 16.

Thạc sĩ Đặng Minh Quảng, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Đào tạo báo cáo quá trình học tập, rèn luyện và kết quả tốt nghiệp của sinh viên K16, khóa học 2020 - 2022. Tổng số 85 sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt này, tỷ lệ tốt nghiệp từ loại khá trở lên chiếm 98%. Cụ thể, có 01 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 17 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 65 sinh viên tốt nghiệp loại khá.

Ghi nhận thành tích học tập và rèn luyện tốt của sinh viên K16, Nhà trường đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 16 sinh viên thuộc các lớp: Báo chí truyền hình, Báo chí đa phương tiện, Công nghề điện ảnh-truyền hình và Đồ họa đa phương tiện.

Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy - Ảnh 1.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Tiến sĩ Trần Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng sinh viên khóa 16 đã cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện và được công nhận và trao bằng tốt nghiệp hôm nay.

Có thể nói, khóa học 16 là khóa học đặc biệt theo suốt chiều dài lịch sử 66 năm của Nhà trường. Đây là khóa học mà cả thầy và trò phải trải qua khó khăn chưa từng có do dịch COVID-19 gây ra.Vượt lên tất cả, Nhà trường đã điều hành kế hoạch đào tạo để đảm bảo tiến độ.

Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy - Ảnh 2.

Tiến sĩ Trần Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình phát biểu

Trường Cao đẳng Truyền hình tự hào và tự tin khi được các em lựa chọn để trang bị tri thức trước khi các em bước vào sự nghiệp mà mình sẽ gắn bó trong tương lai. Nhà trường đã vận dụng mọi khả năng, năng lực để đào tạo các em có kỹ năng nghề và đạo đức nghề nghiệp. TS. Trần Tiến chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, Cao đẳng Truyền hình kiên trì phương châm đào tạo là gắn với kỹ năng nghề và luôn tiếp cận với đòi hỏi của thực tiễn. Nguồn nhân lực do Nhà trường đào tạo không chỉ cung cấp cho riêng ngành truyền hình mà còn vươn rộng ra lĩnh vực truyền thông và nhiều lĩnh vực khác. Nhiều cơ báo chí và các đơn vị truyền thông trực tiếp tuyển dụng nhân sự tại Nhà trường không chỉ khẳng định tính đúng đắn và phương châm đào tạo mà còn là tín hiệu khả quan, khả năng xin việc làm của sinh viên cao đẳng truyền hình khi tốt nghiệp, đặc biệt với sinh viên khóa 16 này, Phó Hiệu trưởng Trần Tiến nhấn mạnh thêm.

Phó Hiệu trưởng Nhà trường cũng nhắn nhủ đối với sinh viên khóa 16: Cầm tấm bằng trên tay hôm nay, các em trân trọng với những gì vất vả mình đã có thời gian học tập, rèn luyện dưới mái trường Cao đẳng Truyền hình. Thầy, cô và học sinh, sinh viên rất tự hào về thương hiệu VTV College, các em sẽ tỏa đi muôn nơi và mong các em hãy giữ gìn và góp phần làm rạng danh thương hiệu ấy. Nhà trường đã dạy nghề và rèn đạo đức nghề nghiệp cho các em, đó là 2 yếu tố giá trị nhất trong hành trang nghề nghiệp của các em. Nhà trường luôn kỳ vọng và đón chờ tin vui từ thành công của các em trong sự nghiệp của mình.

Trường Cao đẳng Truyền hình tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy - Ảnh 3.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy K16, khóa học 2020 – 2022

Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo Trường Cao đẳng Truyền hình, bạn Trịnh Huy Hoàng, sinh viên lớp CBC16A, khoa Báo chí chia sẻ cảm xúc của mình: "Hai năm là khoảng thời gian không quá dài đối với một sinh viên, nhưng hai năm học tập dưới mái trường Cao đẳng Truyền hình đã giúp chúng em thay đổi từ những cô, cậu sinh viên còn bỡ ngỡ, mông lung trong những định hướng về tương lai, trở thành những phóng viên, biên tập viên, quay phim hay kỹ thuật viên chững chạc, sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Với sự dìu dắt của các thầy cô, sự giúp đỡ của các bạn, đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều. Những lần làm các chương trình truyền hình nội bộ, phát thanh nội bộ hay tạp chí Sinh viên Truyền hình đã giúp cho em trau dồi thêm rất nhiều kỹ năng chuyên môn như biên tập, tác nghiệp, quay phim, dựng phim, cũng như là những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm. Từ những kỹ năng đó, em đã tự hoàn thiện bản thân, để giờ đây, em đã trở thành một phóng viên, biên tập viên đang công tác tại một đơn vị truyền hình bản quyền của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam".

"Không chỉ em, mà những bạn khác học cùng với em cũng đã có sự trưởng thành vượt bậc. Nhiều bạn khi mới vào, chưa hiểu rõ về nghề nghiệp của mình, thậm chí nhiều bạn còn khá mông lung trong lựa chọn của mình, liệu có đúng hay sai, có phù hợp hay không. Nhưng chỉ 2 năm học tập ở đây, các bạn đã dần trưởng thành, có đầy đủ những kỹ năng để có thể tự tin tác nghiệp trong môi trường báo chí truyền thông đầy sôi động", Trịnh Huy Hoàng chia sẻ thêm.

Buổi lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 16 của trường Cao đẳng Truyền hình đã diễn ra thành công tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước