Từ tiết học nuôi trồng nấm bộ môn Khoa học đến dự án tuyên truyền bảo vệ môi trường

PV-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 17:04 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ có những kiến thức về sự hình thành và phát triển của các loại nấm ở bộ môn Khoa học, các bạn học sinh lớp 6 đã có một dự án học tập mới lạ và khác biệt.

Dự án thú vị do chính các bạn học sinh lên ý tưởng và thực hiện khi bán các sản phẩm nấm trồng được cho một công ty cung cấp suất ăn trường học và kêu gọi toàn trường thực hành ăn chay một cách khoa học để bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Lớp học rộng mở

Với quan điểm "Giáo dục chính là cuộc sống", hoạt động giảng dạy của Dewey luôn mang đến những trải nghiệm học tập thực tế cho mỗi học sinh, "nhúng" học sinh vào thực tiễn để những kiến thức của những trang sách luôn được "sống" trong những hoạt động thường ngày.

Dự tiết học về nấm trong bộ môn Khoa học của các bạn học sinh lớp 6 Dewey Cầu Giấy,có thể thấy, kiến thức không dừng lại ở lý thuyết mà được vận dụng vào thực tế khi được kết nối liên môn với Kinh doanh, Công nghệ, Sinh học. Các bạn học sinh đã dùng những kiến thức trong lớp học để có thêm những kiến thức bên ngoài lớp học. Đó là kiến thức của bộ môn Kinh doanh - Hướng nghiệp khi các bạn đi chào bán sản phẩm của mình, định giá sản phẩm và tổ chức một buổi thương thảo, ký kết hợp đồng với một công ty.

Từ tiết học nuôi trồng nấm bộ môn Khoa học đến dự án tuyên truyền bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Một tiết học sinh động của các bạn học sinh lớp 6.

Với cách học này, học sinh trở thành trung tâm của việc học, tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, đồng thời chính các em là người kiến tạo nên tri thức cho chính mình. Những lý thuyết khô khan bỗng trở nên sinh động và thú vị, học sinh hào hứng khi được tự tay tạo phôi, nuôi trồng nấm, hồi hộp theo dõi quá trình sinh trưởng của nấm. Trong dự án này, mỗi học sinh còn có cơ hội khám phá thế mạnh của bản thân khi được trao quyền với những nhiệm vụ sáng tạo như: bạn vẽ poster, bạn tự tin thuyết trình, bạn được giao nhiệm vụ làm báo giá, bạn được giao viết thư mời…

Như vậy, các bạn còn có được trải nghiệm mới mẻ khi trực tiếp làm một nhà khoa học, một doanh nhân, một nhà thiết kế. Những kỹ năng mềm, những kinh nghiệm quý giá được đúc rút trong quá trình thực học, thực làm được tích lũy và áp dụng trong tương lai. Đây là những điều mà những trang thông tin khái niệm hay những lớp học "truyền thống" khó lòng dạy được.

Từ tiết học nuôi trồng nấm bộ môn Khoa học đến dự án tuyên truyền bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Các bạn học sinh tự tin thuyết trình đề tài.

Bạn Nguyễn Thiên Ân lớp 6 hào hứng chia sẻ: "Trước đây con không nghĩ được môn Khoa học và Sinh học lại thú vị đến thế, không phải những công thức hay phải học thuộc lý thuyết, bọn con được quan sát và ghi chép lại nhận định của mình về quá trình sinh trưởng phát triển của nấm. Đặc biệt, tuy dự án này của chúng con được phát triển ngoài khuôn khổ của môn học nhưng vẫn được Nhà trường rất ủng hộ và tạo điều kiện cho chúng con được thực hiện ý tưởng. Nhóm con còn họp online buổi tối để cùng luyện tập thuyết trình để bán sản phẩm của mình với công ty đối tác".

Một thế hệ gen Alpha năng động

Không dừng lại ở một hợp đồng thương thảo để mang lại lợi ích kinh tế, dự án nấm của các bạn học sinh còn hướng tới cộng đồng khi cả khối chung tay làm những tấm poster khuyến khích việc ăn chay để bảo vệ môi trường và cân bằng sức khỏe. Các bạn hiểu rằng việc sử dụng nhiều thịt gia súc, gia cầm làm tăng áp lực đến môi trường với lượng lớn chất thải nông nghiệp. Ngoài ra, để cân bằng sức khỏe, cơ thể cần được bổ sung các loại vitamin, chất xơ từ rau, củ quả tươi.

Từ tiết học nuôi trồng nấm bộ môn Khoa học đến dự án tuyên truyền bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Các bạn học sinh đã dùng những kiến thức trong lớp học để có thêm những kiến thức bên ngoài lớp học.

Toàn bộ nấm của các bạn học sinh sẽ được công ty cung cấp suất ăn nhà trường chế biến thành các món ăn chay trong bữa trưa cho hơn 100 cán bộ nhân viên nhà trường. Sau đó, các bạn còn tổ chức tiệc trà chiều cho phụ huynh của khối 6 đến thưởng trà, ăn bánh mì lên men từ nấm Sourdough, nước Kombucha (nước trái cây lên men) và thuyết trình về quá trình thực hiện dự án của các bạn với những khó khăn, thuận lợi, những cảm xúc và trải nghiệm khi làm việc cùng nhau.

Hơn cả việc học kiến thức và hình thành kỹ năng cho thế hệ gen Z để làm chủ tương lai, Nhà trường còn là nơi khuyến khích các bạn tư duy, mở rộng tầm nhìn, nhận thấy các vấn đề của xã hội bằng trái tim đồng cảm, sẻ chia từ đó tạo động lực thúc đẩy các bạn có những hành động cụ thể thiết thực giải quyết các "đề bài" của cuộc sống.

Từ tiết học nuôi trồng nấm bộ môn Khoa học đến dự án tuyên truyền bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Toàn bộ nấm của các bạn học sinh sẽ được công ty cung cấp suất ăn nhà trường chế biến thành các món ăn chay trong bữa trưa cho hơn 100 cán bộ nhân viên nhà trường.

Cô Nguyễn Mai Anh, chủ nhiệm dự án trên cho biết: "Dự án trên được các bạn vận dụng khá sáng tạo phương pháp Tư duy thiết kế (Design Thinking) với 5 bước: Empathize (Thấu cảm với người sử dụng giải pháp) - Define (Xác định đúng nhu cầu, vấn đề cần giải quyết) - Ideate (Xây dựng ý tưởng) - Prototype (Mô hình hóa thành mẫu thử) - Test (Thử nghiệm và nhận phản hồi để cải tiến). Phương pháp này nuôi dưỡng sự tò mò và gieo vào lòng Học sinh niềm yêu thích với việc khám phá thế giới xung quanh. Sự tò mò giúp Học sinh biết say mê từ những điều nhỏ nhất, luôn tự tìm tòi đọc và học để giải đáp những câu hỏi của chính mình, chứ không phải vì một bài kiểm tra hay vì một sức ép từ người khác".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước