Tuyển sinh Đại học 2022: Đổi mới theo lộ trình

Bích Thủy-Thứ ba, ngày 19/10/2021 12:59 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến đổi mới tuyển sinh theo phương án nào thì đảm bảo quyền lợi của thí sinh vẫn đang là mục tiêu chung của các trường đại học.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022. Trong đó, Bộ khuyến khích các trường đại học chủ động hợp tác, liên kết tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, kiểm tra tư duy tại các địa phương, tổ chức xét tuyển chung. Ủng hộ chủ trương này, nhưng căn cứ vào điều kiện thực tế, các trường học dự kiến dù đổi mới tuyển sinh vẫn cần theo lộ trình.

Kỳ tuyển sinh của trường Đại học Thuỷ Lợi năm nay đã khép lại thành công với chỉ tiêu 4.000 sinh viên. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn chiếm tới 70% tổng chỉ tiêu.

"Năm 2022, ngoài các trường đặc thù thì các trường top 2,3 vẫn nên sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm phương thức xét tuyển cùng với các phương thức tuyển sinh khác", TS Trần Khắc Thạc, Phó Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Thủy Lợi cho biết.

Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp cũng là phương thức xét tuyển chính trong kỳ tuyển sinh vừa qua của trường Đại học Luật Hà Nội. Xác định: xu hướng chung là các trường sẽ ngày càng độc lập với kì thi tốt nghiệp, trường đại học này dự kiến sẽ đổi mới có lộ trình bằng cách có thể căn cứ đồng thời giữa kết quả thi tốt nghiệp với kết quả học tập, bài luận riêng của nhà trường...

Theo TS Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội: "Muốn có phương án thi mới cần phải có quá trình và lộ trình. Nếu phương án chúng ta đưa ra gấp gáp quá thì có thể gây khó khăn rất nhiều cho người học, cho các bậc phụ huynh và có thể cho toàn xã hội".

Đổi mới có lộ trình nên trong năm học tới nhiều trường đại học vẫn sẽ tận dụng những lợi thế của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trách nhiệm là thước đo đáng tin cậy cho các trường đại học vẫn đặt ra đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp.

Với các ngành/trường có tính cạnh tranh cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo nên xem xét kết quả thi tốt nghiệp THPT như bước sàng lọc, sơ tuyển và cần có thêm các hình thức sát hạch, tuyển chọn để phân loại tốt hơn đối tượng tuyển sinh, bảo đảm số lượng, chất lượng và công bằng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước