Tỷ lệ thí sinh thi Khoa học xã hội tăng đều qua 3 kỳ thi THPT Quốc gia

T.K-Thứ năm, ngày 27/06/2019 11:08 GMT+7

VTV.vn - Kể từ Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 tới nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi môn tổ hợp Khoa học xã hội tăng 5% mỗi năm.

Sáng 27/6, hơn 561.000 thí sinh trên cả nước tiến hành làm bài thi cuối cùng của Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019, bài thi Khoa học Xã hội. Bài thi Khoa học xã hội gồm ba môn thi thành phần: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, có 561.364 học sinh cả nước đăng ký thi bài thi Khoa học xã hội, chiếm gần 53% so với tổng số thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019. Thống kê cho thấy, tỷ lệ thí sinh dự thi bài thi Khoa học xã hội không ngừng tăng và tăng đều đặn qua các kỳ thi. 

Năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký thi môn Khoa học xã hội ở Kỳ thi THPT Quốc gia là 43%. Tuy nhiên đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tỷ lệ thí sinh đăng ký thi môn Khoa học xã hội là 48%. Năm 2019 là 53% - cao nhất sau 3 kỳ thi kể từ khi xuất hiện môn tổ hợp này.

Thậm chí, ở nhiều địa phương, tỷ lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội chiếm tới trên 65%. Ví dụ, tại Ninh Bình, mùa thi năm nay có 8.745 thí sinh đăng ký dự thi thì có tới 5.762 em chọn bài thi Khoa học xã hội, chiếm 65,89%.

Trong sáng nay, sau khi hoàn thành bài thi Khoa học xã hội, các thí sinh cũng đã kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước