Vì sao học sinh trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) không được cấp bằng tốt nghiệp?

Thanh Hải, Minh Quân-Thứ hai, ngày 20/06/2022 14:20 GMT+7

VTV.vn - Nếu học sinh đạt điểm lấy bằng tốt nghiệp WACE theo chương trình hợp tác thì có thể vào các trường đại học. Nếu không đạt, trường chỉ cấp chứng nhận bảng điểm.

Vừa qua, một số phụ huynh có con theo học tại trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) tại TP Hồ Chí Minh phản ánh, con em họ có nguy cơ không được nhận bằng tốt nghiệp do Bang Tây Úc cấp và bằng tốt nghiệp THPT. Mặc dù đây cũng là trường công lập, được thành lập bởi liên kết giữa Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh và Bang Tây Úc.

Nhiều phụ huynh khá bất ngờ khi sau 3 năm học con mình chỉ được trường cấp chứng nhận bảng điểm chứ không có chứng nhận tốt nghiệp. Hầu hết các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam từ chối tiếp nhận tuyển sinh.

Vì sao học sinh trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) không được cấp bằng tốt nghiệp? - Ảnh 1.

Một số phụ huynh thì đã chấp nhận tình trạng này và tìm kiếm những cơ hội vào dự bị đại học một số trường quốc tế cho con, trước khi vào đại học chính thức.

Lý giải về việc phụ huynh phản ứng khi học sinh không được cấp bằng tốt nghiệp, đại diện nhà trường cho biết, trước khi học sinh vào trường đã tư vấn cho phụ huynh về 2 trường hợp cho học sinh theo học tại đây.

Nếu học sinh đạt điểm lấy bằng tốt nghiệp WACE theo chương trình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Tây Úc thì có thể vào các trường đại học. Nếu không đủ điểm tốt nghiệp, trường chỉ cấp chứng nhận bảng điểm.

Theo các chuyên gia, phụ huynh cần xác định rõ con đường mình đi cho việc học đại học trong nước hay quốc tế, ngay trước khi các em bước vào ngưỡng cửa học lớp 10. Vì các chương trình đào tạo quốc tế cách tính điểm và bằng tốt nghiệp rất khác chương trình trong nước.

Theo tìm hiểu thực tế, gần một nửa số học sinh không đủ tiêu chuẩn để đạt cấp bằng tốt nghiệp WACE, số còn lại chỉ đạt điểm công nhận, gọi là "general" và không được cấp tốt nghiệp theo chương trình Tây Úc. Hầu hết các trường đại học trong nước cũng không tiếp nhận tuyển sinh, thậm chí trường cao đẳng cũng từ chối.

Lựa chọn duy nhất là đi du học hoặc học chương trình dự bị đại học trong nước thêm 1 năm, trước khi vào học chương trình hợp tác đào tạo quốc tế trong nước. Do đó, trường cần nói rõ để phụ huynh hiểu rõ ngay từ đầu, tránh tình trạng sau 3 năm theo học, các em rơi vào cảnh "đi cũng dở, ở không xong".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước