Vinh danh 42 giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước

Quốc Duy (Tỉnh Đoàn Bình Phước)-Thứ hai, ngày 29/08/2016 05:00 GMT+7

Các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi.

VTV.vn - Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước trao tặng 42 giải thưởng cho 48 tác giả, nhóm tác giả của 40 mô hình, sản phẩm.

Sau 1 năm triển khai, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã thu hút 4.006 mô hình, sản phẩm sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia. Phần lớn các mô hình, sản phẩm có ý tưởng mới, sáng tạo phong phú và có nhiều mô hình, sản phẩm có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, phát triển kinh tế, phục vụ học tập và vui chơi giải trí. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức (BTC) đã lựa chọn 82 mô hình, sản phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo cấp tỉnh.

Tại Lễ trao giải, BTC đã trao 30 giải Khuyến khích, 8 giải Ba và 2 giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, mô hình đạt giải. Cuộc thi năm nay không có giải Nhất, 2 giải Nhì được trao cho nhóm tác giả Nguyễn Đức Anh, Trần Xuân Lĩnh (THPT Đồng Xoài, TX. Đồng Xoài) với sản phẩm thước đo tầm xa sử dụng tia lazer; tác giả Phạm Quang Dinh (THPT Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) với sản phẩm Robot dò cống. Ngoài ra, BTC đã lựa chọn và trao giải thí sinh nhỏ tuổi nhất cho em Trần Ngọc Gia Hân (Bù Đăng), mô hình đẹp nhất thuộc về em Phạm Khắc Tây (Lộc Ninh).

Dịp này, BTC đã trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị: TX. Đồng Xoài, huyện Bù Đăng, TX. Bình Long; đồng thời phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 10, năm 2016 - 2017.

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần sáng tạo của các em thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh qua cuộc thi lần này. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, cuộc thi cần tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo thí sinh có sản phẩm chất lượng tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị UBND 11 huyện, thị xã tiếp tục ưu tiên cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, chủ động triển khai cuộc thi sâu rộng ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan thường trực cấp huyện, thị xã tổ chức cuộc thi tốt hơn nữa nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo khoa học, kỹ thuật của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước