Xử lý nghiêm cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 05/04/2018 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa: CTV

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này.

Sáng 5/4, ông Trần Kim Tự - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT đã có công văn khẩn gửi Sở GD&ĐT TP Hải Phòng về vụ việc cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng.

Công văn số 551 gửi đi đã nêu rõ, ngày 5/4/2018, một số báo chí phản ánh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Hải Phòng. Theo đó, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã phạt học sinh bằng cách bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Theo đó, hành vi của cô giáo khiến dư luận bất bình.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, đồng thời báo cáo tình hình, sự việc, kết quả xử lý về Bộ GD&ĐT qua Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục chậm nhất 11h ngày 6/4/2018.

Xử lý nghiêm cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng - Ảnh 1.

Công văn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT gửi Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Trước đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện An Dương xác nhận, thông tin một cô giáo dạy lớp 3 tại Trường Tiểu học An Đồng có hành vi phạt học sinh bằng cách súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng là có thật.

Cụ thể, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 đã phạt em P.A vì lý do nói chuyện riêng trong lớp bằng cách yêu cầu em P.A súc miệng bằng một cốc nước có vắt lẫn nước giẻ lau bảng.

Sau khi biết chuyện, gia đình cháu P.A đã đến phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường. Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng cũng đã yêu cầu cô Minh Hương viết bản tường trình về vụ việc.Được biết, cô giáo Minh Hương đã tới nhà của cháu P.A để xin lỗi sau sự việc trên.

Cô giáo phạt nam sinh ngồi học dưới nền nhà vì không đeo khăn quàng đỏ Cô giáo phạt nam sinh ngồi học dưới nền nhà vì không đeo khăn quàng đỏ

VTV.vn - Một nam sinh Trường Trung học cơ sở Minh Khai (phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) không mang khăn quàng đỏ đến trường đã bị cô giáo phạt ngồi học dưới đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước