TP. HCM đề xuất giải pháp thực hiện thu phí không dừng

Hạnh Vân, Văn Dương-Thứ sáu, ngày 11/12/2020 16:12 GMT+7

VTV.vn - Để thực hiện thu phí không dừng thì cần có các giải pháp để tài xế thấy được lợi ích từ việc dán thẻ thu phí không dừng.

Sau một thời gian nghiên cứu, Sở GTVT TP.HCM nhận thấy, để khuyến khích các chủ phương tiện thực hiện dán thẻ, phải nâng cao tính tiện ích của thẻ thu phí không dừng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện thu phí không dừng không thể chỉ đến từ một phía là các trạm thu phí, mà còn đến chủ phương tiện. Chỉ thị 39 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu, tất cả xe của các cơ quan nhà nước phải dán thẻ thu phí tự động. Những cơ quan này làm trước, người dân sẽ hưởng ứng.

Trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ đầu tháng 12, Bộ GTVT cũng cho biết, từ nay đến hết ngày 31/12, không thể hoàn thành việc lắp đặt hê thống thu phí tự đồng tại các trạm thu phí  như yêu cầu của Thủ tướng. Điều này một lần nữa cho thấy cần tính toán và đề ra những kế hoạch khác hợp lý hơn. Bởi theo các chuyên gia, con số 1 triệu phương tiện dán thẻ thu phí không dừng trong 3 năm thực hiện là một con số khả quan, chỉ là thực hiện như thế nào để lộ trình của các phương tiện dán thẻ đồng bộ hơn với việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước