Công bố đề cử giải thưởng Cúp Chiến thắng lần thứ 5

PV-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (19/11), Ban Tổ chức Cúp Chiến thắng 2019 đã công bố những đề cử cho các hạng mục của giải thưởng.

HLV Park Hang Seo đã xuất hiện nổi bật trong các đề cử ở hạng mục mới "HLV người nước ngoài của năm". Bóng đá nam, điền kinh là hai môn áp đảo trong các đề cử 11 hạng mục. Mức thưởng năm nay sẽ được tăng lên gấp đôi, với tống số tiền lên tới 720 triệu đồng.

Từ ngày 19/12, người hâm mộ có thể vào trang http://cupchiengthang.vn chọn mục Bình chọn (http://binhchon.cupchienthang.vn) và làm theo hướng dẫn để bình chọn cho gương mặt thể thao mình muốn ủng hộ, vinh danh. Vòng 1 bình chọn sẽ kết thúc vào 24h ngày 31/12/2019. Theo đó, 01 ứng viên của mỗi hạng mục giải thưởng có số lượt bình chọn cao nhất do người hâm mộ bình chọn và 02 ứng viên do Hội đồng Bình chọn lựa chọn sẽ được vào vòng 02 đề cử Cúp chiến thắng 2019.

Đây là năm đầu tiên trong lịch sử tổ chức Cúp chiến thắng, danh sách các đề cử được công bố vào giữa tháng 12/2019, để có thể đánh giá chính xác, toàn diện, kịp thời nhất thành tích, đóng góp của các HLV, VĐV, nhất là ở SEA Games 30 vừa kết thúc.

Công bố đề cử giải thưởng Cúp Chiến thắng lần thứ 5 - Ảnh 1.

Các đề cử tại hạng mục HLV người nước ngoài của năm

Ở lần thứ 5, số hạng mục của Cúp Chiến thắng 2019 - giải thưởng thường niên do VTVcab, Vietcontent Sports và Tổng cục TDTT phối hợp tổ chức, đã tăng lên 11, khi hạng mục HLV người nước ngoài của năm được đưa vào. Hạng mục này ngay lập tức đã có sự hội tụ của các ứng viên sáng giá, mà nổi bật là HLV Park Hang Seo, vị "thuyền trưởng" của U22 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, U22 Việt Nam đã giành tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Bên cạnh đó còn có HLV Hoàng Quốc Huy, người dẫn dắt các học trò đoạt 5 tấm HCV, 2 kỷ lục, 1 chuẩn A Olympic tại môn bơi SEA Games.

Năm 2019, thể thao Việt Nam gặt hái thành công lớn và toàn diện tại SEA Games, cả 11 hạng mục của giải thưởng thưởng thường niên đều đã có được những đề cử chất lượng cao, với nhiều điểm nhấn và sắc thái ở nhiều môn khác nhau. Đặc biệt, BTC quyết định sẽ tăng số đề cử ở hai hạng mục Nam và Nữ VĐV của năm lên 7, hạng mục VĐV Trẻ của năm lên 6, thay vì 5, nhằm đảm bảo ghi nhận, khuyến khích cao nhất những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các VĐV. Riêng hạng mục "VĐV người khuyết tật xuất sắc của năm", các đề cử được lựa chọn căn cứ vào thành tích thi đấu của các VĐV trong năm 2019, do ASEAN Para Games tổ chức muộn (từ 18/01- 25/2/2020).

Công bố đề cử giải thưởng Cúp Chiến thắng lần thứ 5 - Ảnh 2.

ĐT U22 Việt Nam là ứng viên nặng ký cho hạng mục Đội tuyển của năm

Đáng chú ý, mức thưởng của giải năm nay sẽ được tăng gấp đôi cho tất cả các hạng mục. Trong đó, ứng viên chiến thắng hạng mục Nam và Nữ VĐV của năm nhận tới 100 triệu đồng. Riêng hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm, ngoài đối tượng được ghi lại trong hình ảnh, Cúp Chiến thắng cũng sẽ lần đầu tiên có sự tôn vinh đối với tác giả của hình ảnh ấy. Tổng giá trị Giải thưởng dành cho Cúp Chiến Thắng lên đến 720 triệu đồng.

Đêm Gala trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2020 và được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao và online thuộc VTVcab, trên hạ tầng phát hành gồm trang điện tử www.webthethao.vn fanpage webthethao.vn và fanpage Cúp chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải thưởng sẽ được cập nhật liên tục trên Website chính thức của Chương trình http://cupchienthang.vn và các hạ tầng kể trên.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ CÚP CHIẾN THẮNG 2019

Nam VĐV của năm

Nguyễn Huy Hoàng: VĐV bơi lội, giành 2 HCV, phá 2 kỷ lục Đại hội TDTT Toàn quốc, đạt 1 chuẩn A Olympic tại SEA Games 30.

Nguyễn Quang Hải: Cầu thủbóng đá, HCV SEA Games 30, vô địch Vleague 2019, Cầu thủ bóng đá nam hay nhất ĐNÁ.

Đỗ Hùng Dũng: Cầu thủ bóng đá, HCV SEA Games 30, vô địch Vleague 2019.

Đoàn Văn Hậu: Cầu thủ bóng đá, HCV SEA Games 30, vô địch Vleague 2019.

Lý Hoàng Nam: VĐV quần vợt, HCV đơn nam SEA Games 30

Nguyễn Hoàng Phi Vũ: VĐV bắn cung, 1 HCV giải vô địch châu Á, giành 1 suất tham dự Olympic 2020, 1 HCV SEA Games 30)

Lại Gia Thành: VĐV cử tạ, 3 HCV Cúp thế giới, 1 HCV SEA Games 30.

Nữ VĐV của năm

Vương Thị Huyền: VĐV cử tạ, 2 HCV, 1 HCB Cúp Thế giới, 3 HCV giải vô địch châu Á, 1 HCV SEA Games 30.

Quách Thị Lan: VĐV điền kinh, 1 HCV Giải vô địch châu Á, 2 HCV SEA Games 30

Nguyễn Thị Ánh Viên: VĐV bơi, 6 HCV, 2 HCB SEA Games 30.

Nguyễn Thị Oanh: VĐV điền kinh, 3 HCV SEA Games 30 30, 1 kỷ lục SEA Games 30.

Trương Thị Phương: VĐV canoeing, 2 HCV SEA Games 30

.Lộc Thị Đào: VĐV bắn cung, 3 HCV SEA Games 30

Chương Thị Kiều: Cầu thủ bóng đá nữ, HCV SEA Games 30, vô địch giải ĐNÁ

VĐV trẻ của năm

Trần Nhật Hoàng: VĐV điền kinh, 19 tuổi, 3 HCV SEA Games 30 30

Trần Hưng Nguyên: VĐVbơi, 16 tuổi, 2 HCV , phá 1 kỷ lục SEA Games 30)

Đỗ Thị Ánh Nguyệt: VĐV bắn cung, 18 tuổi, giành 1 HCĐ và giành 1 suất tham dự Olympic 2020 tại giải vô địch châu Á, 1 HCV SEA Games 30.

Nguyễn Thị Thu Trang: VĐV cử tạ, 16 tuổi, 3 HCV giải Trẻ thế giới

Đỗ Tú Tùng: VĐV cử tạ, 15 tuổi, 3 HCV giải Trẻ thế giới, 4 HCV giải Trẻ và Thanh thiếu niên châu Á

VĐV người khuyết tật xuất sắc của năm

Cao Ngọc Hùng: VĐV điền kinh hạng thương tật F57, hạng 4 nội dung ném lao giải Điền kinh NKT thế giới, giành xuất chính thức tham dự Paralympic Tokyo 2020)

Lê Văn Công: VĐV cử tạ, hạng cân nam 49kg, hạng 4 giải Cử tạ Thế giới

Võ Thanh Tùng: VĐV bơi, hạng thương tật S5, HCB nội dung 50m ngửa tại giải Bơi IPC World Series.

Phạm Nguyễn Khánh Minh: VĐV điền kinh, hạng thương tật T12, hạng 5 cự ly 400m tại giải Điền kinh NKT thế giới.

Nguyễn Thị Hải: VĐV điền kinh, hạng thương tật F57, hạng 8 nội dung ném đĩa tại giải Điền kinh NKT thế giới.

HLV của năm

HLV Trần Văn Sỹ: Bộ môn điền kinh, dẫn dắt học trò giành 5 HCV SEA Games 30

HLV Vũ Ngọc Lợi: Bộ môn điền kinh, dẫn dắt học trò giành 1 HCV châu Á, 2 HCV Asian Grand Prix, 4 HCV SEA Games 30

HLV Mai Đức Chung: Bộ môn bóng đá, dẫn dắt đội tuyển bóng đã nữ đoạt HCV SEA Games 30 và vô địch giải ĐNÁ

HLV cử tạ Lưu Văn Thắng: Bộ môn cử tạ, dẫn dắt học trò giành 5 HCV cúp thế giới, 3 HCV giải vô địch châu Á, 4 HCV SEA Games 30

HLV Cáp Mạnh Tân: Bộ môn bắn cung, dẫn dắt học trò giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ giải vô địch châu Á kèm 2 suất Olympic, 3 HCV SEA Games 30.

HLV người nước ngoài của năm

HLV Park Hang Seo, quốc tịch Hàn Quốc, Bộ môn bóng đá, dẫn dắt đội tuyển U.22 giành tấm HCV SEA Games 30 lịch sử.

HLV Hoàng Quốc Huy, quốc tịch Trung Quốc, bộ môn bơi, dẫn dắt học trò đoạt 5 HCV, phá 3 kỷ lục, đạt 1 chuẩn A Olympic tại SEA Games 30

HLV Kim Su Bin, quốc tịch Hàn Quốc, bộ môn bắn cung, dẫn dắt học trò giành 1 HCV, 32 HCB, 1 HCĐ giải vô địch châu Á kèm 2 suất Olympic, 3 HCV SEA Games 30

HLV Dư Chí Quốc, quốc tịch Trung Quốc, Bộ môn bóng bàn, dẫn dắt đôi nam giành HCV SEA Games 30

HLV Kevin Yurkus, quốc tịch Mỹ, Bộ môn bóng rổ, dẫn dắt đội bóng rổ nam 5 x5 giành HCĐ SEA Games 30.

Đội tuyển của năm

Đội tuyển U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Đội tuyển bóng đá nữ giành HCV SEA Games 30 và vô địch ĐNÁ

Đội tuyển bóng rổ nam 5x5 lần đầu giành HCĐ SEA Games 30

Đội tuyển bóng chuyền nữ giành HCB SEA Games 30

CLB Hà Nội vô địch V.league 2019, lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup

Đồng đội của năm

Đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4 x400m môn điền kinh giành HCV SEA Games 30

Đồng đội tiếp sức 4x400m nam môn điền kinh giành HCV SEA Games 30

Đồng đội cung 1 dây môn bắn cung giành HCV SEA Games 30

Đội Quyền sáng tạo đồng đội nam nữ 5 người môn taekwondo giành HCV SEA Games 30

Đồng đội tiếp sức 4x200m tự do nam môn bơi giành HCB SEA Games 30

Hình ảnh ấn tượng của năm

Hình ảnh VĐV Phạm Thị Hồng Lệ gục xuống về đích, phải có người dìu mới bước lên bục nhận huy chương nội dung marathon nữ, với những giọt nước mắt chứa chan sau nỗ lực tột độ.

Hình ảnh hậu vệ Văn Hậu tả xung hữu đột trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 với mồ hôi mặn chát cùng bắp chân chân máu chảy.

Hình ảnh HLV Park Hang Seo giơ cao lá cờ Việt Nam hướng về phía các CĐV, đưa tay vỗ lên ngực trái thể hiện tình yêu với đội tuyển, với người dân Việt Nam sau chiến thắng lịch sử của U.22 VN tại SEA Games 30.

Hình ảnh đội tuyển nữ trong giây phút giành HCV SEA Games 30, niềm vui vỡ òa của toàn đội, và một cầu thủ ăn mừng trên lưng bác sĩ.

Hình ảnh kình ngư Ánh Viên tranh thủ ngủ trên sàn giữa hai nội dung thi đấu, và bật khóc khi chia sẻ về sự thất vọng, nuối tiếc ở SEA Games 30 30, cho dù đã giành tới 6 HCV, 2 HCB.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước