Đường lên đỉnh Olympia thông báo tuyển sinh năm thứ 18

PV-Thứ ba, ngày 11/07/2017 10:56 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, đơn vị sản xuất Đường lên đỉnh Olympia đã công bố thông tin tuyển sinh cho năm thứ 18 trên website chương trình.

Theo thông tin từ BTC, các học sinh có nguyện vọng đăng ký Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 có thể gửi đơn xin đăng ký dự thi về cho chương trình theo các bước dưới đây.

- Tải bản đăng ký tại đây.

- Điền tất cả các thông tin ghi trong bản đăng ký.

- Xin xác nhận của nhà trường gồm: chữ ký của Ban Giám hiệu và dấu đỏ của nhà trường.

- Gửi bản đăng ký tới BTC theo địa chỉ: Chương trình Đường lên đỉnh Olympia – Ban Sản xuất các chương trình Giải trí – Đài THVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình chỉ nhận bản đăng ký qua đường bưu điện.

- Đối tượng đăng ký tham gia chương trình phải là học sinh giỏi (tính đến thời điểm đăng ký tham dự chương trình). Ban tổ chức sẽ liên hệ với những ứng viên đủ điều kiện dự thi.

Bên cạnh đó, BTC cũng khuyến nghị thí sinh cần lưu ý một số điểm như điền chi tiết thông tin trong bản đăng ký, trong đó có những thành tích đạt được về học tập và hoạt động ngoại khóa; kiểm tra kỹ số điện thoại liên hệ cá nhân; lấy dấu xác nhận của nhà trường để tránh trường hợp bản đăng ký không hợp lệ...

Hiện tại, Đường lên đỉnh Olympia đang đi tới chặng cuối để tìm ra gương mặt thứ 4 xuất hiện trong trận chung kết năm thứ 17. Tuy nhiên, BTC cho biết trước khi trận chung kết này diễn ra, chương trình sẽ ghi hình những cuộc thi đầu tiên của năm thứ 18.

Nụ cười 'tỏa nắng' của nữ sinh Hải Dương thi Đường lên đỉnh Olympia Nụ cười "tỏa nắng" của nữ sinh Hải Dương thi Đường lên đỉnh Olympia

Dân trí Mặc dù không giành được chiến thắng nhưng nữ sinh đến từ Hải Dương là Phạm Phương Thảo đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả nhờ nụ cười tươi rói trong cuộc thi Tuần 3 Tháng 1 Quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. >> Đối thủ “nặng ký” của “cậu bé Google” lỡ hẹn với chung kết Olympia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước