Hoa hồng trên ngực trái kết thúc viên mãn, khán giả vẫn ấm ức vì nụ hôn hụt của Bảo và Khuê

CN-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 14:46 GMT+7

Đến tận những phân cảnh cuối cùng của "Hoa hồng trên ngực trái", Bảo vẫn chưa hôn được Khuê.

VTV.vn - Kết phim "Hoa hồng trên ngực trái", các nhân vật đều có hạnh phúc của riêng mình. Dù đa số khán giả đều hài lòng với điều đó nhưng họ lại ấm ức vì Bảo vẫn chưa hôn Khuê.

Trong tập cuối Hoa hồng trên ngực trái, sau khi Thái qua đời, Khuê (Hồng Diễm) đón mẹ Thái về ở cùng và được bà xem như con gái. Nghĩ cho hạnh phúc của Khuê nên bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) giục Khuê sớm tính chuyện lâu dài với Bảo (Hồng Đăng).

Trước ngày San (Diệu Hương) làm đám cưới, Bảo đã mua tặng 3 mẹ con Khuê 3 chiếc váy trắng lộng lẫy. Bảo muốn được nhìn Khuê mặc chiếc váy ấy trong ngày đi dự đám cưới San.

Trong lễ cưới của San và Khang (Trọng Nhân), Bảo và Khuê đã có những phút giây lãng mạn đốn tim khán giả. Cuối cùng, "đôi bạn thân cùng khổ" San - Khuê ngày nào đều đã có được hạnh phúc cho riêng mình.

Hoa hồng trên ngực trái kết thúc viên mãn, khán giả vẫn ấm ức vì nụ hôn hụt của Bảo và Khuê - Ảnh 1.
Hoa hồng trên ngực trái kết thúc viên mãn, khán giả vẫn ấm ức vì nụ hôn hụt của Bảo và Khuê - Ảnh 2.

Tuy kết phim viên mãn là vậy nhưng điều khán giả mong chờ suốt 46 tập phim là một nụ hôn ngọt ngào của Bảo dành cho Khuê lại không xuất hiện. Chính vì vậy, nhiều khán giả vẫn thấy ấm ức sau khi Hoa hồng trên ngực trái kết thúc.

Bình luận trên trang Fanpage của bộ phim, khán giả hài hước viết: "Cuối cùng cặp song Hồng, người tình điện ảnh mãi chỉ là người yêu, chưa được chính thức có cái đám cưới", "Cuối cùng trong bao nhiêu phim đóng với nhau Đăng vẫn chưa được hôn Diễm lần nào", "Thiếu sót nụ hôn chị Khuê với anh Bảo", "Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Việt vẫn không hôn nhau à", "Vẫn không hôn được Diễm, tôi buồn quá ông Đăng ạ"...

Hoa hồng trên ngực trái kết thúc viên mãn, khán giả vẫn ấm ức vì nụ hôn hụt của Bảo và Khuê - Ảnh 3.
Hoa hồng trên ngực trái kết thúc viên mãn, khán giả vẫn ấm ức vì nụ hôn hụt của Bảo và Khuê - Ảnh 4.
Hoa hồng trên ngực trái kết thúc viên mãn, khán giả vẫn ấm ức vì nụ hôn hụt của Bảo và Khuê - Ảnh 5.

Bên cạnh những bình luận mang vẻ ấm ức vì mãi Bảo không hôn được Khuê, có khán giả còn hy vọng Hoa hồng trên ngực trái sẽ có ngoại truyện hoặc kéo dài thêm vài tập để nói về cuộc sống sau này của gia đình San - Khang và Khuê - Bảo, thậm chí có khán giả còn bày tỏ mong muốn phim sẽ có phần 2.

Vậy là sau nhiều lần đóng cặp trên phim truyền hình, từ Cầu vồng tình yêu, Mát-xcơ-va - Mùa thay lá, Cả một đời ân oán đến Hoa hồng trên ngực trái, cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Việt Hồng Đăng - Hồng Diễm chưa một lần hôn nhau. Dẫu vậy, họ vẫn là cặp đôi diễn viên được nhiều khán giả yêu mến trong nhiều năm qua. Hy vọng hai diễn viên này sẽ đóng cặp trở lại trong bộ phim mới của VFC một ngày không xa để tiếp tục mang đến cho khán giả những cảnh phim nhiều cảm xúc!

Hoa hồng trên ngực trái - Tập cuối: Khuê về ở cùng mẹ chồng cũ và hai con gái Hoa hồng trên ngực trái - Tập cuối: Khuê về ở cùng mẹ chồng cũ và hai con gái Hoa hồng trên ngực trái - Tập cuối: Cuối cùng ý nghĩa tên phim cũng được tiết lộ Hoa hồng trên ngực trái - Tập cuối: Cuối cùng ý nghĩa tên phim cũng được tiết lộ Hoa hồng trên ngực trái - Tập cuối: Rơi nước mắt với những lời cuối của Thái dành cho con Hoa hồng trên ngực trái - Tập cuối: Rơi nước mắt với những lời cuối của Thái dành cho con

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước