Shark Tank Việt Nam - Tập 5: Startup nào khiến Shark Hưng đòi đạo diễn đóng máy?

Đinh Hương-Thứ tư, ngày 01/08/2018 16:37 GMT+7

VTV.vn - Tập 5 chương trình Shark Tank Việt Nam xuất hiện startup gọi số vốn "khủng" với 116 tỷ đồng và startup khiến Shark Hưng đòi đạo diễn đóng máy.

Trong tập 5 chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ, các vị "cá mập" đã đưa ra rất nhiều nhận xét thẳng thắn, bổ ích dành cho các startup. Đặc biệt, Shark Phạm Thanh Hưng đã ví von một startup không chỉ "trắng tay" mà còn "cụt tay" vì âm vốn khi khởi nghiệp thất bại.

Trong khi đó, Shark Dzung Nguyễn đã đưa ra lời khuyên cho startup: "Em muốn chinh phục cả thế giới nhưng em chỉ là một cậu bé tí hon, mới sinh ra".

Tương tự, Shark Nguyễn Thanh Việt cũng đưa ra lời khuyên đầy thiết thực trong kinh doanh: "Bà hàng tôm không bao giờ thích bà hàng thịt".

Đáng chú ý, trong tập 5 xuất hiện một nữ sáng lập viên xinh đẹp mặc Kimono và nói tiếng Nhật. Tuy nhiên, liệu có phải vì cô ấy nói nhiều quá mà Shark Phú quyết định không đầu tư còn Shark Hưng đề nghị đạo diễn chương trình đóng máy?

Trong trích đoạn tiếp theo hé lộ tập 5 dưới đây, một startup đã gây "sốc" cho các nhà đầu tư tại Shark Tank Việt Nam khi gọi vốn 116 tỷ đồng. Nam sáng lập viên này đã khiến Shark Hưng ngạc nhiên phải hỏi lại vì không tin vào tai mình.

Shark Tank Việt Nam - Tập 5: Startup gọi 116 tỷ đồng.

Mời quý vị đón xem tập 5 chương trình Shark Tank Việt Nam phát sóng vào 20h30 hôm nay (1/8) trên kênh VTV3!


Shark Tank Việt Nam: Nữ startup 'gớm như cáo' gây choáng váng vì định giá 1.000 tỷ đồng Shark Tank Việt Nam: Nữ startup "gớm như cáo" gây choáng váng vì định giá 1.000 tỷ đồng

VTV.vn - Đến Shark Tank Việt Nam, bà chủ của thương hiệu bún Nguyễn Bính gọi vốn 8 triệu USD với tham vọng "bá chủ thế giới" nhưng đã vỡ mộng vì hiểu sai giá trị thương hiệu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước