Greenland và NATO cam kết tăng cường an ninh Bắc Cực

Quỳnh Chi (Theo Euronews)

13/01/2026 14:05 GMT+7

VTV.vn - NATO và chính quyền Greenland hôm 12/1 tuyên bố sẽ tăng cường an ninh Bắc Cực, cam kết hợp tác đẩy mạnh phòng thủ cho vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Những ngôi nhà phủ đầy tuyết trên bờ biển của một vịnh nhỏ thuộc Nuuk, Greenland, ngày 7/3/2025 (Ảnh: AP)

Những ngôi nhà phủ đầy tuyết trên bờ biển của một vịnh nhỏ thuộc Nuuk, Greenland, ngày 7/3/2025 (Ảnh: AP)

Việc GreenlandNATO cam kết tăng cường an ninh Bắc Cực được đưa ra với kỳ vọng thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ ý định kiểm soát hòn đảo này.

Hôm 11/1, Tổng thống Trump tiếp tục làm gia tăng căng thẳng khi nói rằng Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland "bằng cách này hay cách khác".

Trước nguy cơ bị sáp nhập bằng vũ lực, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen đã đặt hy vọng vào liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

"An ninh và quốc phòng của chúng ta thuộc về NATO. Đó là một lập trường cơ bản và kiên định" - ông Nielsen cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông nói thêm: "Chính quyền Greenland do đó sẽ nỗ lực đảm bảo rằng việc phát triển quốc phòng ở Greenland và khu vực xung quanh diễn ra trong sự hợp tác chặt chẽ với NATO, trong đối thoại với các đồng minh của chúng ta, bao gồm cả Mỹ, và trong sự hợp tác với Đan Mạch".

Greenland và NATO cam kết tăng cường an ninh Bắc Cực  - Ảnh 1.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AP)

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 12/1 thông tin liên minh quân sự này đang làm việc về các bước tiếp theo để tăng cường an ninh Bắc Cực.

Các nhà ngoại giao tại NATO cho biết một số thành viên liên minh đang đưa ra những ý tưởng khác nhau - bao gồm cả khả năng khởi động một sứ mệnh mới trong khu vực. Những cuộc thảo luận đang ở giai đoạn sơ bộ và cho đến nay vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào được đưa ra.

Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng Greenland cần được đưa vào vòng kiểm soát của Mỹ, lập luận rằng vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Washington.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cảnh báo rằng nếu Washington tiến hành một cuộc tấn công vũ trang vào Greenland, điều đó sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của NATO.

Greenland và NATO cam kết tăng cường an ninh Bắc Cực  - Ảnh 2.

Thuyền di chuyển qua một vịnh biển đóng băng bên ngoài Nuuk, Greenland, ngày 6/3/2025 (Ảnh: AP)

Trong nỗ lực xoa dịu Washington, Copenhagen đã đầu tư mạnh vào an ninh trong khu vực, phân bổ khoảng 90 tỷ Kroner (11 tỷ Euro) trong năm 2025.

Greenland - nơi sinh sống của khoảng 57.000 người - là một hòn đảo rộng lớn với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, phần lớn chưa được khai thác, và được coi là có vị trí chiến lược. Kể từ Thế chiến II và trong suốt Chiến tranh Lạnh, hòn đảo này đã là nơi đặt một số căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng hiện chỉ còn lại một căn cứ.

Theo ông Rutte, Đan Mạch sẽ không có vấn đề gì với việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trên đảo. Theo một hiệp ước vào năm 1951 và được cập nhật năm 2004, Mỹ chỉ cần thông báo cho Đan Mạch nếu muốn gửi thêm quân tới Greenland.

Đan Mạch cũng đang nỗ lực trên mặt trận ngoại giao, với cuộc gặp giữa đại diện Đan Mạch và Greenland cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến diễn ra trong tuần này.

Tin liên quan

Các đảng phái tại Greenland đồng loạt phản đối sức ép của Tổng thống Trump

Các đảng phái tại Greenland đồng loạt phản đối sức ép của Tổng thống Trump

VTV.vn - Lãnh đạo toàn bộ các đảng chính trị tại Greenland đã ra tuyên bố chung phản đối mạnh mẽ về khả năng Mỹ can thiệp để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.