Hà Nội đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng liên kết tiêu thụ trong sản xuất lúa vụ Xuân 2026

VTV.vn - Ngày 20/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất lúa vụ Xuân năm 2026.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Hà Nội, vụ Xuân năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất lúa.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Hà Nội, vụ Xuân năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất lúa.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường UBND xã Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đông đảo nông dân trên địa bàn thành phố.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình mạ khay, cấy máy quy mô tập trung tại xã Đại Xuyên; đồng thời tham quan khu trưng bày máy cấy và các sản phẩm lúa, gạo tiêu biểu của Hà Nội. Đây là những mô hình đang được ngành nông nghiệp Thủ đô tập trung nhân rộng nhằm thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, giảm sức lao động thủ công, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp Hà Nội, vụ Xuân năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất lúa. Các mô hình ứng dụng cơ giới hóa, đặc biệt là mạ khay, cấy máy và sử dụng giống lúa chất lượng cao đã cho thấy hiệu quả rõ nét khi giúp giảm lượng giống gieo cấy, giảm công lao động, bảo đảm mật độ đồng đều và nâng cao năng suất cây trồng. Nhiều địa phương đã từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung cùng giống, cùng thời vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa đồng bộ cũng như liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ông Bùi Công Thản, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội cho biết: "Hiện nay, tại địa phương, 100% diện tích làm đất và thu hoạch đã được cơ giới hóa; diện tích cấy máy đạt gần 30% tổng diện tích gieo cấy. Nhiều hộ nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm".

Hà Nội đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng liên kết tiêu thụ trong sản xuất lúa vụ Xuân 2026 - Ảnh 1.

Nhiều địa phương tại Hà Nội đã từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung cùng giống, cùng thời vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa đồng bộ cũng như liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh việc nâng cao năng suất và chất lượng hạt gạo, các mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Việc tăng cường áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và giảm phát thải đang từng bước giúp ngành hàng lúa gạo Hà Nội phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Quế – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội nhấn mạnh: "Thành công của các mô hình sản xuất lúa vụ Xuân năm 2026 không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hạt gạo Thủ đô, mà còn là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục thúc đẩy tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng xanh, hiện đại và bền vững".

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã để nhân rộng các mô hình hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa; phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và mở rộng các chuỗi liên kết tiêu thụ nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Đại diện các hợp tác xã và doanh nghiệp cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đang trở thành yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị hạt gạo, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho người nông dân.

Hà Nội đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng liên kết tiêu thụ trong sản xuất lúa vụ Xuân 2026 - Ảnh 2.

Việc đẩy mạnh cơ giới hóa và xây dựng liên kết tiêu thụ đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng lúa gạo Hà Nội.

Ông Bùi Văn Nam, người dân xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội cho biết: "Tại hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò của hệ thống khuyến nông trong việc đồng hành cùng địa phương và người dân để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Thông qua các mô hình trình diễn, tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ cơ giới hóa, nông dân đã mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích".

Việc đẩy mạnh cơ giới hóa và xây dựng liên kết tiêu thụ đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành hàng lúa gạo Hà Nội. Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, các mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân cùng trao đổi kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả các mô hình thực tế, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Trang thông tin có sự phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.