Nước sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể trong những ngày gần đây nhờ các trận mưa lớn giúp pha loãng dòng nước. Đặc biệt, việc Hà Nội chính thức triển khai bổ cập nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch theo đúng kế hoạch đề ra đã góp phần quan trọng vào quá trình cải thiện chất lượng nước. Điều này cho thấy thành phố đang từng bước thực hiện cam kết với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân Thủ đô về việc hồi sinh dòng sông Tô Lịch.
Sau khi hoàn tất các hạng mục trọng tâm là nạo vét bùn đáy làm sạch sông, thu gom các họng xả thải dọc tuyến, đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và mới nhất là bổ cập nước từ Hồ Tây, TP Hà Nội đang gấp rút cấp nước trở lại cho sông Tô Lịch từ Nhà máy Yên Xá và chỉnh trang cảnh quan dọc tuyến.
Đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo lần 1 về phương án tiếp nước lâu dài, định hướng lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch.
Theo dự kiến, trong tháng 9 này, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ phải hoàn thiện những phương án, đề xuất, tổng hợp đánh giá và so sánh để UBND thành phố đưa ra quyết định triển khai trong thời gian tới. Được biết, đây là phương án được nhiều nhà khoa học ủng hộ và góp ý kiến.

Đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo lần 1 về phương án tiếp nước lâu dài, định hướng lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch.
"Cần phải có dự báo, tính toán số liệu của Thủy văn hồi quy 5, 10 năm trước và dự báo trong tương lai để làm sao khi lấy nước sông Hồng quan tâm đến dòng chảy của sông, nếu lấy nhiều quá thì sông Hồng hết nước, ít quá thì không đủ cho sông Tô Lịch", TS. Trần Anh Tuấn (Phó Chủ tịch thường trực Hội cấp thoát nước Việt Nam) cho biết.
Theo Sở Xây dựng, ngày 4/9 vừa qua, nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ chuyển lại cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để cập nhật vào đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 làm cơ sở thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt phương án chỉnh trang sông Tô Lịch. Các cơ quan chức năng của thành phố đang xem xét các đề xuất này và cũng mong muốn triển khai dự án vào dịp 10/10 tới đây, nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Bình luận (0)