Tại phường Thượng Cát, Hà Nội, những điểm từng bị đổ trộm phế thải đang được thu dọn, xử lý bằng công nghệ tái chế. Địa phương cũng bố trí các điểm tập kết để đáp ứng nhu cầu từ các công trình.
Những khu đất trống, đất ven sông thuộc phường Thượng Cát từng là điểm nóng về đổ trộm phế thải xây dựng, giờ đây được quây tôn ngăn chặn vi phạm. Khoảng 41.000 m³ trạc thải tồn đọng nhiều năm cũng đang được xử lý bằng công nghệ tái chế.
Một hệ thống nghiền di động với công suất gần 500 tấn/ngày đặt ngay tại điểm xử lý. Chất thải rắn xây dựng được phân loại, tách kim loại, gỗ và các thành phần khác trước khi đưa vào hệ thống nghiền và cho ra thành phẩm vật liệu sau tái chế.
Cùng với xử lý lượng phế thải tồn đọng, UBND phường Thượng Cát đã bố trí các điểm tập kết tạm thời đất đào, bùn thải và chất thải rắn xây dựng. Việc xác định địa điểm tiếp nhận cụ thể vừa đáp ứng nhu cầu đổ thải từ các dự án hạ tầng, vừa tạo điều kiện theo dõi, kiểm soát chất thải từ nơi phát sinh đến nơi tập kết.
Giải quyết tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng không chỉ dừng ở việc xử lý các điểm tồn đọng, mà còn đòi hỏi trách nhiệm từ chủ nguồn thải và đơn vị vận chuyển. Kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm vi phạm sẽ góp phần giữ gìn cảnh quan và ngăn phế thải tiếp tục trở thành gánh nặng cho đô thị.
Bình luận (0)