Khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội xử lý thế nào?

VTV.vn - Khối lượng phế thải xây dựng phát sinh mỗi ngày đang tạo áp lực không nhỏ lên các điểm tập kết và khu xử lý tập trung tại Hà Nội.

Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, kéo theo lượng phế thải xây dựng phát sinh ngày càng tăng. Ước tính mỗi ngày, thành phố phải xử lý khoảng 10.000 tấn chất thải từ hoạt động xây dựng và phá dỡ công trình.

Khối lượng phế thải khổng lồ này đang tạo áp lực không nhỏ lên các điểm tập kết và khu xử lý tập trung. Trước thực tế đó, nhiều giải pháp tái chế ngay tại công trường đã được đưa vào áp dụng để giảm chi phí và hạn chế tác động đến môi trường đô thị.

Những ngày này, tại công trường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5, hàng loạt công trình nằm trong diện thu hồi đất đang được tháo dỡ. Nếu như trước đây, toàn bộ lượng phế thải này phải vận chuyển đến các điểm tập kết hoặc khu xử lý tập trung, thì nay, một phần đã được xử lý ngay tại công trường bằng hệ thống nghiền tái chế di động.

Khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nhiều giải pháp tái chế phế thải xây dựng ngay tại công trường đã được đưa vào áp dụng.

Ông Mạc Trung Kiên (Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết: "Đoạn từ Nguyễn Trãi đến phố Chính Kinh có tuyến đường duy nhất để máy có thể đi được vào, do đó tốc độ vận chuyển phế thải rắn gặp rất nhiều hạn chế. Ban quản lý dự án đã đề nghị bên nhà thầu tăng cường thêm máy nghiền tại khu vực để có thể chở ra điểm trung chuyển phù hợp hơn".

Hiện chất thải xây dựng của thành phố được tập kết và xử lý tại các khu vực trung chuyển. Việc đưa máy nghiền tái chế đến tận công trường được xem là giải pháp kịp thời nhằm giảm tải cho hệ thống trung chuyển, đồng thời tận dụng nguồn vật liệu sau phá dỡ.

Không chỉ giảm chi phí vận chuyển, mô hình tái chế tại chỗ còn góp phần hạn chế bụi, giảm lưu lượng xe chở phế thải trên các tuyến đường đô thị và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên xây dựng. 

Về lâu dài, Hà Nội đang tiếp tục mở rộng năng lực tiếp nhận, xử lý chất thải rắn xây dựng và thúc đẩy các dự án tái chế theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, Hà Nội xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Việc đưa máy nghiền tái chế đến tận công trường được xem là giải pháp kịp thời nhằm giảm tải cho hệ thống trung chuyển, đồng thời tận dụng nguồn vật liệu sau phá dỡ.

Ông Nguyễn Văn Quý (Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội) cho hay: "Chúng tôi đang khuyến khích đưa ra mô hình chủ đầu tư của các dự án thiết lập hệ thống xử lý chất thải rắn xây dựng ngay tại công trình. Khu vực xử lý có thể di động".

Phế thải xây dựng chủ yếu được nghiền làm cốt liệu để san nền, phục vụ các dự án hạ tầng đang thi công.

Những giải pháp xử lý và tái chế ngay tại nguồn đang góp phần giải quyết bài toán môi trường song hành với phát triển hạ tầng đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.