Hà Nội phát triển các khu đô thị đa mục tiêu
Hà Nội sẽ xây dựng các Khu đô thị đa mục tiêu tại 8 hướng gắn với 9 trục phát triển, đây là một trong các nội dung có trong Quy hoạch tổng thể đã được thành phố Hà Nội ban hành vào cuối tháng 5 vừa qua. Các Khu đô thị đa mục tiêu được Thành phố định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp đa chức năng, kết hợp các loại hình nhà ở với hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ, được bố trí đan xen trong cùng một không gian đô thị, thay vì tách biệt như mô hình truyền thống.
Mô hình này giúp cho người dân được thụ hưởng đồng đều hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ công cộng; đồng thời thuận lợi tiếp cận việc làm, dịch vụ và các tiện ích thiết yếu ngay tại nơi sinh sống. Cơ cấu sử dụng đất gồm nhà ở thấp tầng, chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại - dịch vụ; trường học, cơ sở y tế, văn hóa, thể thao; cùng hệ thống cây xanh, hồ điều hòa, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các công trình công cộng được bố trí trong bán kính khoảng 500 m, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích cơ bản.
Hà Nội sẽ có kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, gắn với kế hoạch đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc thiết lập hệ thống quản lý đầu tư liên ngành, kết nối với các lĩnh vực kế hoạch, tài chính, xây dựng và quy hoạch cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên đã được Thành phố Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện
Khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên triển khai xây dựng
Ngay trong những ngày đầu tháng 6, Quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên đã được Thành phố Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện.
Có diện tích gần 700 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, Khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên được xây dựng tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh đã được Thành phố Hà Nội phê duyệt và đang triển khai xây dựng.
Ông Phạm Trọng La - Chủ tịch UBND xã Thư Lâm, TP. Hà Nội cho biết: "Đối với Thư Lâm có diện tích cần phải thu hồi khoảng 373,4 ha. Với tinh thần quyết tâm cao, từ ngày 22 tháng 3 đến nay, xã cũng đã triển khai tập trung giải phóng mặt bằng được 166,4 ha, bằng 44,6% so với tổng số diện tích bàn giao, đền bù với tổng số tiền khoảng 1.265 tỷ".
Diện tích còn lại của Khu đô thi đa mục tiêu này thuộc xã Đông Anh. Những người dân tại thôn Phúc Hậu, Đông Anh tranh thủ gặt nốt vụ lúa cuối cùng để tuần nữa sẽ nhận tiền đền bù và giao đất cho dự án.
Bà Nguyễn Thị Hưng - Thôn Phúc Hậu, xã Đông Anh, TP. Hà Nội chia sẻ: "Được lấy tiền tôi chia cho các nhân khẩu ở trong nhà, những người ở trong sổ đỏ. Mỗi người một khẩu thì chia cho mọi người. Còn bao nhiêu tôi đầu tư cho con gái ăn học".
Ông Chu Trọng Trai - Trưởng thôn Phúc Hậu, xã Đông Anh, TP. Hà Nội nêu ý kiến: "Dự án đa mục tiêu hiện nay bà con đã nhất trí. Đến thời điểm này, cũng sắp sửa ký hết".
Ông Nguyễn Công Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh, TP. Hà Nội cho biết: "Đông Anh hiện nay cũng sẽ cố gắng phấn đấu trong tháng 6 sẽ bàn giao khoảng 100 ha cho chủ đầu tư để thực hiện triển khai thi công. Tháng 7, chúng tôi sẽ bàn giao khoảng 100 ha. Và tháng 8, chúng tôi cũng sẽ bàn giao tiếp đợt ba".
Theo lộ trình, từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2-3 Khu đô thị đa mục tiêu. Từ đó, làm cơ sở để Thành phố tiếp tục triển khai nhiều Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn.

Theo lộ trình, từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2-3 Khu đô thị đa mục tiêu
Tái thiết và phát triển kinh tế cho người dân vùng dự án
Cùng với quá trình đầu tư xây dựng và mở rộng không gian đô thị, Thành phố cũng đồng thời triển khai các chính sách tái định cư, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và phát triển sinh kế nhằm bảo đảm cho người dân trong vùng dự án sớm ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.
Một trong 8 hướng phát triển Khu đô thị đa mục tiêu của Hà Nội, cùng với nhiều dự án khác, tổng diện tích khoảng 1.900 ha xã Tam Hưng sẽ phải triển khai. Vì thế, để kịp tiến độ thì sự đồng thuận của người dân là rất cần thiết.
Nhận được trên 4 tỉ đồng tiền đề bù đất dự án, gia đình ông Khởi đã có cả chục năm làm nghề may, giờ sẽ thuận lợi vì có tiền để mở rộng kinh doanh.
Ông Nguyễn Văn Khởi - Xã Tam Hưng, TP. Hà Nội cho biết: "Thời gian con tôi làm 15 năm nay. Nhưng trước làm nhỏ lẻ vì điều kiện không có vốn, bây giờ có vốn, tôi để cho các con mở rộng, đầu tư thêm máy móc, thiết bị, tuyển thêm nhân công".
Hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân vùng dự án được Hà Nội triển khai đồng thời khi xây dựng các khu đô thị mới. Đây đã trở thành công việc thường xuyên với chính quyền nhiều xã, phường khi triển khai các dự án.
Ông Nguyễn Trọng Bình - Xã Tam Hưng, TP. Hà Nội chia sẻ: "Tôi triển khai cho hai con của chúng tôi, một cháu sẽ tập trung vào học thêm nghề nấu ăn để mở cửa hàng ăn uống và một cháu học nghề xây dựng".
Ông Bùi Đình Thái - Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, TP. Hà Nội nêu ý kiến: "Chúng tôi định hướng nghề nghiệp cho người dân, đảm bảo trên địa bàn xã đại đa số những người dân mà không còn sản xuất nông nghiệp đều có thể tìm được việc làm phù hợp, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống".
Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nhận định: "Thành phố quy định mỗi năm sẽ hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí cho khoảng 15.000 người với thời gian đào tạo nghề tối đa là 3 tháng và mức kinh phí hỗ trợ là khoảng 4 triệu đồng/người. Bố trí ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết cho vay, giải quyết việc làm. Cho vay tối đa đối với người dân là 300 triệu đồng mà không phải thế chấp".
Hà Nội xác định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai các dự án, từ tái định cư đến hỗ trợ ổn định và phát triển kinh tế.
Bình luận (0)