Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.
Phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Hà Nội đã triển khai cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính với quyết tâm cao, hướng tới xây dựng nền hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và thiết lập phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là nhiệm vụ rất khó, chưa từng có tiền lệ khi thành phố thực hiện sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 xã, phường mới.
Trong quá trình triển khai, thành phố đã bám sát tình hình cơ sở, tháo gỡ các nút thắt về thể chế và thẩm quyền, điều chỉnh cơ cấu cán bộ phù hợp, thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý giữa thành phố với sở, ngành và cấp xã; đồng thời chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình để cán bộ cơ sở dễ thực hiện.
Hà Nội cũng hoàn thiện hạ tầng thông tin và dữ liệu phục vụ điều hành trên môi trường số theo "4 trục": Đảng - HĐND - UBND - MTTQ; tổ chức giám sát, đôn đốc và xử lý các điểm nghẽn để hệ thống vận hành thông suốt.
Bước đầu hình thành phương thức quản trị mới, nâng hiệu quả phục vụ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá, kết quả sau một năm cho thấy mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp thực tiễn.
Thành phố đang chuyển dần từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại; từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ; từ điều hành hành chính sang điều hành bằng dữ liệu; từ phối hợp nhiều tầng nấc sang kết nối trực tiếp từ thành phố xuống xã, phường.
Theo báo cáo tại hội nghị, sau một năm vận hành, Hà Nội giảm 76% đơn vị cấp xã. Hiện 126 xã, phường trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn, tổ dân phố và phục vụ gần 8,9 triệu dân.
Công tác phân quyền, phân cấp được triển khai quyết liệt theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Chỉ trong chưa đầy một năm, các xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2,26 triệu hồ sơ thuộc các nhiệm vụ được phân cấp từ cấp huyện và thành phố.
Đẩy mạnh chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cung.
Thành phố đã công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp; triển khai 2.077 thủ tục hành chính, trong đó có 1.118 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Đồng thời, Hà Nội hoàn thành tái cấu trúc 1.172 thủ tục hành chính, chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình nội bộ và quy trình điện tử.
Năm 2025, toàn thành phố tiếp nhận hơn 3,5 triệu hồ sơ hành chính, trong đó hơn 2,1 triệu hồ sơ trực tuyến; giải quyết hơn 619.000 hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.
Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và hệ thống điểm phục vụ hành chính công tại 126 xã, phường từng bước hình thành phương thức phục vụ tập trung, chuyên nghiệp và hiện đại.
Ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi tiếp tục phát huy hiệu quả với hơn 6,2 triệu tài khoản đăng ký và tiếp nhận, xử lý trên 107.620 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.
Những kết quả này góp phần duy trì ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 711.000 tỷ đồng; vốn FDI đăng ký đạt 4,4 tỷ USD; có 32,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Quý I năm 2026, GRDP tiếp tục tăng 7,87%; tổng thu ngân sách đạt 255.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 102,3 nghìn tỷ đồng.
Nhận diện điểm nghẽn, hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cung.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, hội nghị tập trung đánh giá thực chất hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống sau sắp xếp; nhận diện các điểm nghẽn trong vận hành theo 4 trục; đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực hệ thống chính trị.
Thành phố đã giao cho cấp xã thực hiện 929 nhiệm vụ và ủy quyền giải quyết 76 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND thành phố.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đã nhận diện rõ 6 nhóm điểm nghẽn; trong đó có nội dung thuộc thẩm quyền thành phố và những vấn đề cần kiến nghị Trung ương xem xét.
Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 1/7/2026 cơ bản không còn các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố; đồng thời rà soát toàn bộ quy chế phối hợp giữa 4 trục, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, từng cá nhân.
"Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, kỷ luật thực thi nghiêm và sự đồng thuận của nhân dân, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Bình luận (0)