Ảnh minh họa - BTN
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về thời tiết dịp kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại khu vực Hà Nội từ ngày 30/5 đến ngày 1/6, ngày thi thứ hai tức ngày 31/5 thời tiết không mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt dao động từ 29-35 độ C.
Cụ thể, ngày 31/5 có gió Đông Nam cấp 2-4, nhiệt độ sáng và trưa từ 29-33 độ C, chiều và tối từ 32-35 độ C.
Đến ngày 1/6, thời tiết tiếp tục không mưa, trời nắng nóng với gió Đông Nam cấp 2-4, nhiệt độ sáng và trưa từ 29-33 độ C, chiều và tối từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết lưu ý dù ban ngày nắng nóng nhưng vẫn có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối, do đó phụ huynh nên truy cập trang thông tin cảnh báo dông của Cục Khí tượng Thủy văn được cập nhật 15 phút một lần để có phương án di chuyển phù hợp cho học sinh.
Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe và sự tỉnh táo, ổn định tâm lý cho thí sinh, các chuyên gia y tế khuyến cáo học sinh không nên thức khuya ôn bài làm suy giảm sức đề kháng mà cần ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày.
Thí sinh cần uống nước đều trong ngày, ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế nước ngọt, trà sữa và cà phê; đồng thời không tắm nước lạnh ngay khi đi nắng về, bảo đảm ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống hoặc bán ngoài trời để tránh đau bụng trước ngày thi.
Cùng với diễn biến nắng nóng tại thủ đô, cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sườn dốc và sụt lún đất cấp độ 1 tại các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và Lâm Đồng.
Từ 16 giờ 45 phút đến 21 giờ 45 phút ngày 30/5, các khu vực này tiếp tục có mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm, trước đó từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 30/5 đã ghi nhận mưa lớn như tại Yên Trị thuộc Phú Thọ đạt 54mm, Uông Bí thuộc Quảng Ninh đạt 73,5mm và Đèo Bảo Lộc thuộc Lâm Đồng đạt 30,8mm với mô hình độ ẩm đất nhiều nơi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa trên 85%.
Thiên tai có nguy cơ xảy ra tại các xã, phường của tỉnh Phú Thọ gồm An Bình, Cao Phong, Đại Đồng, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mường Bi, Mường Hoa, Quyết Thắng, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị; các xã, phường của tỉnh Quảng Ninh gồm Bình Khê, Hoàng Quế, Mạo Khê, Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Quảng La; và các xã, phường của tỉnh Lâm Đồng gồm Bắc Ruộng, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đông Giang, Đồng Kho, Đức Linh, Hàm Thuận Nam, La Dạ, Phường 3 Bảo Lộc, Suối Kiết, Tân Lập, Tân Minh, Tánh Linh.
Hiện tượng này có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế nên các cơ quan chức năng địa phương cần khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để phòng tránh.
Bên cạnh đó, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết cảnh báo từ chiều tối 30/5 đến hết đêm 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm và nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ, dễ gây ngập úng đô thị và vùng trũng thấp.
Trong chiều tối và tối 30/5, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm; các khu vực cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, từ ngày 1/6 mưa lớn tại Nam Bộ và Lâm Đồng sẽ giảm dần.
Trên biển, hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ ở khoảng 10,5-11,5 độ vĩ Bắc và 111,5-112,5 độ kinh Đông đang gây mưa rào và dông mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan.
Dự báo trong đêm 30/5 và ngày 31/5, các vùng biển này tiếp tục có mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 mét; riêng vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa và vùng biển ngoài khơi từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, gây biển động với sóng cao từ 1,5-2,5 mét, đe dọa trực tiếp đến toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại đây.
Bình luận (0)