Chiều 1/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe Sở Nội vụ và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị một số nhiệm vụ phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Các nội dung được báo cáo gồm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ; cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Tăng tốc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp công tác chuẩn bị một số nhiệm vụ phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Ảnh: Nguyễn Cung.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, công tác quản lý, chỉnh trang, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu tri ân người có công với cách mạng.
Hiện Hà Nội có 340 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 3 nghĩa trang do thành phố trực tiếp quản lý gồm Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn và Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi; 337 nghĩa trang còn lại do UBND các xã, phường quản lý theo phân cấp.
Theo Sở Nội vụ, đơn vị đang chủ trì triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn - công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Dự án dự kiến thực hiện từ quý II/2026 đến tháng 6/2027. Cùng với đó, các xã, phường được giao hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 4/2027.
Thông tin về "Chiến dịch 500 ngày đêm", Thiếu tướng Lưu Nam Tiến cho biết, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với 17 thành viên; đồng thời ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch triển khai và thành lập tổ công tác liên ngành gồm 25 thành viên trực tiếp hướng dẫn thực hiện tại cơ sở.
Đến nay, 126/126 xã, phường đã hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ đã cung cấp hồ sơ phục vụ giám định ADN cho 3 trường hợp liệt sĩ; xác định danh tính 1 trường hợp hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đính chính hồ sơ cho 64 trường hợp; trích lục thông tin liệt sĩ 49 trường hợp và giải mã phiên hiệu đơn vị cho 161 trường hợp.
Tuy nhiên, công tác triển khai vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi Hà Nội hiện có hơn 54.200 mộ liệt sĩ, trong đó trên 8.000 mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Phần lớn các phần mộ chưa xác định được danh tính thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gây nhiều trở ngại cho việc khảo sát, phân loại và xác minh thông tin.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo 3 giai đoạn và phấn đấu hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm" sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.
Xây dựng những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, việc chỉnh trang không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần xây dựng các “địa chỉ đỏ”, phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được tổ chức với quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.
Theo bà Vũ Thu Hà, công tác cải tạo, chỉnh trang Nghĩa trang Mai Dịch cơ bản hoàn thành và dự kiến kết thúc trong tháng 6/2026. Đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn và Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, thành phố đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, xây dựng chương trình hành động theo từng địa bàn, từng tổ công tác và từng mốc thời gian để bảo đảm tiến độ đề ra.
"Các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo từng mốc thời gian, từng địa bàn, từng tổ công tác, bảo đảm hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Cung.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mặc dù Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, song do chiến tranh đã lùi xa, việc xác minh thông tin, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ ngày càng gặp nhiều khó khăn.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội hiện vẫn còn hơn 8.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Vì vậy, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt phải được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đúng quy trình chuyên môn và phù hợp với phong tục, tập quán của Việt Nam.
Đối với công tác cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư, nâng cấp các nghĩa trang do thành phố và các xã, phường quản lý. Theo ông Vũ Đại Thắng, việc chỉnh trang không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần xây dựng các "địa chỉ đỏ", phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các dự án cải tạo, nâng cấp phải được triển khai đồng bộ, bài bản, tránh đầu tư manh mún hoặc kéo dài nhiều năm; đồng thời bảo đảm các nghĩa trang luôn trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp và phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống.
Với việc đồng thời đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm", nâng cấp hệ thống nghĩa trang liệt sĩ và hoàn thiện các công trình ghi công, Hà Nội đang tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, qua đó lan tỏa sâu sắc đạo lý tri ân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.
Bình luận (0)