Hà Nội thúc đẩy giải ngân đầu tư công, định hình động lực tăng trưởng mới

VTV.vn - Giải ngân đầu tư công tăng tốc, chi đầu tư phát triển bứt phá hơn 176%, Hà Nội đang kích hoạt “đòn bẩy kép” để tăng trưởng, tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Sáng nay (5/5), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu; Vũ Thu Hà; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 xã, phường.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi); đề án xây dựng Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Đáng chú ý, UBND thành phố cũng xem xét tờ trình sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; đồng thời thảo luận đề án thí điểm mô hình xã, phường "Xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026-2030.

Giải ngân tăng tốc, đầu tư công trở thành "đòn bẩy kép"

Hà Nội thúc đẩy giải ngân đầu tư công, định hình động lực tăng trưởng mới - Ảnh 1.

Hà Nội xác định trọng tâm là tháo gỡ các “nút thắt” về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, bức tranh kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều điểm sáng. Thu ngân sách nhà nước đạt 294,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán và xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa tăng 3,3%, thu từ xuất nhập khẩu tăng mạnh 21%.

Ở chiều chi, ngân sách địa phương đạt 59,9 nghìn tỷ đồng, tăng tới 70,6%. Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển tăng đột biến 176,1%, cho thấy quyết tâm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công - động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng giá trị giải ngân đạt hơn 32.250 tỷ đồng, tương đương gần 27% kế hoạch Thủ tướng giao, cải thiện rõ rệt so với cuối quý I. Trong bối cảnh nhiều địa phương còn chậm tiến độ, con số này phản ánh nỗ lực điều hành quyết liệt của Hà Nội.

Gỡ "điểm nghẽn", kích hoạt các dự án hạ tầng trọng điểm

Trên cơ sở đó, thành phố xác định trọng tâm là tháo gỡ các "nút thắt" về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Các sở, ngành được yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục dự án, xử lý vướng mắc theo tiến độ ngày, tuần.

Với các dự án lớn như Vành đai 1; 2,5; 3,5; Vành đai 4, các cầu qua sông Hồng hay các tuyến quốc lộ trọng yếu, Hà Nội chủ trương thành lập các tổ công tác liên ngành, giao rõ trách nhiệm và mốc hoàn thành từng phần việc.

Song song với đầu tư công, thành phố xác định xuất khẩu là nhiệm vụ cấp bách. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn về thị trường, logistics, rào cản kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hà Nội thúc đẩy giải ngân đầu tư công, định hình động lực tăng trưởng mới - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Cung.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức thực hiện ngay khi các văn bản quan trọng được thông qua.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, việc rà soát nhiệm vụ trong tháng vừa qua cho thấy một số tín hiệu tích cực. Cụ thể, giải ngân đầu tư công có chuyển biến, giá trị giải ngân tăng; nhiều dự án trọng điểm cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, đặc biệt là về công tác giải phóng mặt bằng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà phục hồi; công tác điều hành của các cấp, các ngành và địa phương chủ động hơn, bám sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong tháng 4, thành phố đã đón nhận nhiều sự kiện quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và định hướng phát triển dài hạn. Đáng chú ý là việc HĐND thành phố thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), mở ra dư địa chính sách lớn cho Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, việc tăng tốc giải ngân đầu tư công, đồng thời khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và mới, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét cho kinh tế Thủ đô trong những tháng tiếp theo của năm 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.