Hà Nội: Vì sao khó xử phạt hành vi không phân loại rác tại nguồn?

VTV.vn - Dù đã được tuyên truyền, vận động phải phân loại rác tại nguồn trước khi đem đổ, nhưng vì nhiều người dân vẫn chưa thực hiện được.

Từ ngày 1/1/2025, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Nghị định 45 cũng đã có chế tài, với mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử phạt không dễ dàng. Nhiều nơi còn thiếu thiết bị giám sát, quy trình thu gom sau phân loại chưa đồng bộ, trong khi thói quen của người dân chưa thay đổi.

Rác đủ các loại, từ đồ ăn thừa đến túi nylon được người dân đem đổ tại điểm trung chuyển rác ở phường Từ Liêm. Dù đã được tuyên truyền, vận động phải phân loại rác tại nguồn trước khi đem đổ, nhưng vì nhiều lý do, nhiều người dân vẫn chưa thực hiện được.

Tại các phường, xã khác của TP Hà Nội, rác cũng hầu như chưa được phân loại tại nguồn. Theo Nghị định 45, hành vi của cá nhân, tổ chức khi chưa phân loại theo đúng quy định có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa áp dụng các hình thức phạt bằng tiền mà chủ yếu là giáo dục, tuyên truyền.

Khó xử phạt hành vi không phân loại rác tại nguồn - Ảnh 1.

Tại các phường, xã của TP Hà Nội, rác hầu như chưa được phân loại tại nguồn.

Chính quyền nhiều địa phương cho biết, việc thiếu trang thiết bị camera để giám sát, trực tiếp xử lý những trường hợp người dân đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định hoặc không phân loại rác tại nguồn chưa thể triển khai đồng bộ.

Ông Đào Mạnh Hà (Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án - Đầu tư hạ tầng, UBND phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cho biết: "Việc phối hợp với các ban, ngành liên quan để xử phạt còn gặp khó khăn. Trường hợp xử phạt được ngay đã xử phạt. Tuy nhiên kinh phí thu được từ việc xử phạt chưa nhiều".

Việc khó khăn trong áp dụng các hình thức xử phạt hiện nay đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ người dân, chính quyền đến các đơn vị thu gom và xử lý chất thải để biến chất thải thành tài nguyên theo đúng nghĩa.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.