Hà Nội xử lý các dự án bị bỏ hoang

VTV.vn - Tại Hà Nội, tính đến cuối năm ngoái vẫn còn khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và nhà ở sinh viên chưa đưa vào sử dụng.

Không ít dự án rơi vào tình trạng dang dở hoặc hoàn thành nhưng bỏ trống nhiều năm, xuống cấp theo thời gian, rất lãng phí. Hiện TP Hà Nội đang tập trung rà soát, sửa chữa để sớm đưa các dự án này vào sử dụng, qua đó góp phần tháo gỡ điểm nghẽn nhiều năm về việc thiếu quỹ nhà tạm cư, tái định cư của Thủ đô.

Một chiếc áo mới đang được khoác lên khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp sau gần 1 thập kỷ gần như bị bỏ trống. Từ đầu năm nay, 3 tòa nhà ở đây đã được Trung tâm quản lý nhà thành phố Hà Nội tiếp nhận để cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang 800 phòng, có sức chứa gần 7.000 người. Ở thời điểm hiện tại, đang có rất nhiều sinh viên tìm tới để thuê trọ.

Trung tâm quản lý nhà thành phố Hà Nội cho biết, sẽ đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng đồng bộ công trình trong tháng 6 với đầy đủ hạ tầng dịch vụ để tiếp nhận tân sinh viên và đáp ứng quỹ nhà tạm cư phục vụ công tác giải phòng, triển khai các dự án trọng điểm của thành phố. Còn tại các toà nhà A2-3-4 cũng đang được cải tạo, xây dựng để chuyển đổi công năng thành nhà ở xã hội.

Hà Nội xử lý các dư án bị bỏ hoang   - Ảnh 1.

Việc đưa các công trình nhà ở bỏ không nhiều năm vào khai thác sử dụng sẽ giúp cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao hiệu quả và tăng nguồn cung nhà ở.

Có vị trí rất đẹp, nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông của phường Cầu Giấy thế nhưng Dự án nhà tái định cư N01 đã từng bị lãng quên tới hơn 10 năm. Quỹ căn gồm 229 căn hộ, được khởi công xây dựng trong gần 3 năm, đến năm 2013 mới hoàn thiện 8/44 hạng mục. Hiện chính quyền phường Cầu Giấy đã tiếp quản, cải tạo sửa chữa.

Việc đưa các công trình nhà ở bỏ không nhiều năm vào khai thác sử dụng sẽ giúp cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao hiệu quả và tăng nguồn cung nhà ở. Quan trọng hơn cả là phải đảm bảo chất lượng và tính phù hợp của các quỹ nhà.

Việc sửa chữa, cải tạo các khu nhà ở sinh viên, nhà tái định cư hay chuyển đổi sang nhà ở xã hội, nhà ở thương mại không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là thước đo năng lực quản lý và trách nhiệm với nguồn lực công. Mỗi căn hộ không được sử dụng là một phần ngân sách bị lãng phí, một cơ hội an cư bị bỏ lỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.