Hà Nội xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm trông xe trên vỉa hè

Sau khi các phường, xã của Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm trông xe trên vỉa hè, tại những vị trí từng có điểm trông giữ xe tự phát, trái phép, đa phần đều không còn hoạt động.

Các phường, xã của Hà Nội những ngày này đang kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trong đó có tình trạng một số bãi trông xe trái phép trên vỉa hè hoặc các điểm trông xe được phép, nhưng vi phạm về hoạt động trông giữ xe.

Chỉ tháng 3 vừa qua, các lực lượng đã phạt 3.900 trường hợp, hơn 4,3 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền phạt lớn nhất từ trước tới nay với những vi phạm này. 

Tại ngã tư Hai Bà Trưng, Hàng Bài, điểm dừng xe trước khi vào phố đi bộ khu vực Hồ Gươm, không được đỗ xe dưới lòng đường, không được trông ô tô, nhưng một số người vẫn tranh thủ đứng ra nhận.

Một điểm trông xe khác trên phố Hàng Bài, vị trí này hiện đã được yêu cầu thu hồi giấy phép. Tuy nhiên nhiều người tranh thủ nhận trông xe, không có biển điểm trông giữ xe. Những tờ giấy viết tay ghi số thứ tự thành vé xe.

Hà Nội xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm trông xe trên vỉa hè- Ảnh 1.

Nhiều người trông xe máy không mặc áo đồng phục công ty, nhiều thời điểm vẫn thu tiền mặt của khách.

Ngay khi nhận thông tin có những điểm trông xe này, Tổ An ninh trật tự của phường Cửa Nam đã có mặt.

Tại vị trí ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, Công ty Bình An Thịnh được phép khai thác trông xe máy vào 3 tối cuối tuần, không được trông ô tô. Theo ghi nhận, có nhiều người trông xe máy không mặc áo đồng phục công ty, nhiều thời điểm vẫn thu tiền mặt của khách.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hải (Công an phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết: "Hiện chỉ còn tình trạng nhà dân chộp giật, trông xe trái phép của khách vào phố đi bộ; không còn tình trạng trông xe trái phép trông tràn lan như trước".

Đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội, từ chập tối đến gần 1h sáng, tại những vị trí từng có điểm trông giữ xe tự phát, trái phép, đa phần đều không còn hoạt động. Người dân tuân thủ quy định để xe trên vỉa hè ở phần vạch kẻ đường được phép. Phần còn lại dành cho người đi bộ.

Khi vỉa hè dành cho người đi bộ

Vỉa hè tại Hà Nội đang dần được trả lại cho người đi bộ. Điểm trông xe miễn phí đầu tiên tại khu vực trung tâm Hà Nội, do chính quyền phường Cửa Nam vừa mở ra để tạo thuận lợi cho người dân, khi những điểm trông xe tự phát, trái phép đã bị yêu cầu dừng hoạt động.

Nhiều người bất ngờ khi có một điểm trông xe đạp, xe máy miễn phí ngay gần phố đi bộ Hà Nội. Các chiến sĩ dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên phân chia nhau để có mặt ở đây vào những ngày cuối tuần. Nhiều người hy vọng có thêm những điểm trông xe như vậy trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Sân trường cấp 2 Trưng Vương, địa chỉ 26 Hàng Bài, khoảng sân rộng, thoáng, có nhiều tán cây mát. Hôm nay là tuần thứ hai điểm giữ xe miễn phí đi vào hoạt động, nhiều người dân chưa biết, vẫn còn trống rất nhiều vị trí. Điểm trông xe này hoạt động từ 7h tối -10h tối thứ Sáu và từ 8h sáng - 10h tối thứ Bảy, Chủ nhật.

Chị Ngọc Ánh (TP Hà Nội) cuối tuần nào cũng đưa con trai lên phố đi bộ đi dạo. Chị chia sẻ: "Tôi thấy bất ngờ. Ở Hà Nội bao nhiêu năm, đi phố cổ lần đầu được gửi xe miễn phí".

Vỉa hè thênh thang, không có hàng quán bán bừa bãi. Nhiều người dân tận hưởng cảm giác được đi bộ thư thả, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thư giãn. Điều mà anh Thọ (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) và nhiều người thường chỉ thấy vào những ngày Tết Nguyên đán.

Phố đi bộ quanh Hồ Gươm không còn người bán hàng rong, không còn những người kinh doanh các loại xe điện dưới lòng đường, chỉ là không gian đi bộ và các hoạt động thưởng thức nghệ thuật được cho phép.

Con phố với nhiều khách du lịch nước ngoài phố Nguyễn Hữu Huân, ngày hôm nay cũng khác lạ. Dẫu vẫn đông đúc hơn các con phố khác, nhưng lối đi dành riêng cho người đi bộ đã có.

Hà Nội đẹp, gọn gàng, dù là vào ban đêm hay ban ngày. Giữ lại một Hà Nội "chưa xa đã nhớ", đó là điều nhiều người dân và du khách mong muốn.

Phố phường Hà Nội từng rất gọn gàng khi dân cư chưa quá đông đúc, hiện lên thật đẹp trong những lời ca của những nhạc sĩ. Tuy nhiên, khi đô thị hóa quá nhanh, dòng người nhập cư ồ ạt, Hà Nội trở nên lộn xộn. Giờ đây, khi bước vào một giai đoạn phát triển mới, trật tự vỉa hè đang được lập lại, hình ảnh của Thủ đô đang được gây dựng lại, muốn làm việc này một cách lâu bền, rất cần sự đồng lòng, đồng thuận của người dân, vì một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.