5h sáng, tại phố cổ Hàng Rươi, Hàng Lược, tranh thủ lực lượng chức năng chưa đi kiểm tra, những quán ăn sáng kê thêm 1 chiếc bàn xuống dưới vỉa hè, hoặc tận dụng những bậc hiên nhà.
Ngõ nhỏ, quán nhỏ, không đủ chỗ cho khách ngồi. Nhiều hàng ăn trên các tuyến phố trung tâm nhiều năm nay quen với việc bám vào vỉa hè như vậy, giờ đang dần thay đổi.
Cửa hàng bán lợn đất hơn 60 năm của 3 chị em nhà ông Tân (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cũng như vậy. Ông chấp nhận những ngày đầu sẽ vắng khách hơn.

Lực lượng Công an phường Thanh Xuân, Hà Nội xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Ông Bùi Nhật Tân (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) chia sẻ: "Thói quen của khách là cứ ngồi trên xe chỉ trỏ, chứ không muốn bước xuống, nên phải bày ra cho họ nhìn thấy. Phạt mấy lần là sẽ sợ".
Tranh thủ đua ra vỉa hè một chút, treo ít hàng, khi có lực lượng chức năng đi qua, nhiều hộ kinh doanh lại tiếp tục xếp gọn lại.
Hàng Mã là một trong những tuyến phố đầu tiên của thành phố thực hiện cắt, tháo dỡ mái che lấn chiếm vỉa hè. Nhiều người dân mong muốn sẽ có phương án sau này thuê lại vỉa hè phục vụ cho kinh doanh.
Vừa vận động, vừa tăng cường quân số tuần tra ngày đêm, lắp thêm hệ thống camera trên các tuyến phố để phát hiện vi phạm, xử phạt nghiêm khắc nếu vi phạm là cách làm của nhiều phường, xã những ngày này.
Việc thiết kế các phương án quy hoạch lại các tuyến phố, tính đến kinh tế vỉa hè cũng đang được thực hiện.
"Người dân chỉ thay đổi lại thói quen, nhu cầu của người dân không thay đổi. Nếu cho gọn vào cửa hàng là rất văn minh", Trung tá Đỗ Xuân Giáp (Công an phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) nhận định.
Thành phố cũng đang tính đến những người mưu sinh không có chỗ kinh doanh ổn định. Tùy thực tế từng địa phương, mỗi khu dân cư, tổ dân phố sẽ xem xét bố trí, đưa vào ngõ sao cho gọn gàng, nhất là ở các tuyến phố chính.
Không chỉ xử lý vi phạm, thành phố còn chủ động sắp xếp lại không gian buôn bán, kết hợp công nghệ và cách quản lý linh hoạt để người dân ổn định sinh kế. Cách làm này cho thấy sự hài hòa giữa việc giữ gìn trật tự đô thị và đảm bảo đời sống cho người dân.
Bình luận (0)