Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết biến đổi khí hậu đang gây sức ép ngày càng lớn lên hệ thống hạ tầng thiết yếu của châu Á, đặc biệt là nguồn nước và điện. Tổ chức này cảnh báo khu vực phải đầu tư ngay từ bây giờ nếu không muốn hàng tỷ người dân đối mặt với rủi ro nghiêm trọng trong tương lai gần.
Theo ADB, châu Á hiện thiếu hụt tới 150 tỷ USD mỗi năm cho hoạt động đầu tư ngành nước. Tình trạng này khiến hơn 4 tỷ người dân trong khu vực vẫn đối diện nguy cơ mất an toàn nguồn nước, trong bối cảnh nơi đây đã hứng chịu hơn 240 trận lũ lớn và 100 đợt hạn hán trong vòng 1 thập kỷ qua.

Khu vực bị tàn phá bởi lũ quét tại Aceh Tamiang, đảo Sumatra, Indonesia, ngày 4/12/2025 (Ảnh: AP)
Bên cạnh đó, ngành năng lượng của châu Á cũng thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm, chủ yếu do nắng nóng cực đoan làm giảm hiệu suất hoạt động của các nhà máy điện. Giới chuyên gia nhận định khu vực cần xây dựng hệ thống hạ tầng đủ khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, bởi nếu không, rủi ro trong những năm tới sẽ ngày càng gia tăng.
Bình luận (0)