(Ảnh: Yonhap)
Tòa án Cấp cao Seoul ngày 7/5 đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo 15 năm tù giam liên quan vụ ban bố thiết quân luật gây tranh cãi của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi cuối năm 2024, đồng thời giữ nguyên kết luận ông Han có vai trò quan trọng trong hành vi nổi loạn chống Hiến pháp.
Theo phán quyết của hội đồng xét xử do thẩm phán Lee Seung-cheol chủ trì, tòa chấp nhận kháng cáo một phần, hủy mức án 23 năm tù trước đó của cấp sơ thẩm và giảm xuống còn 15 năm tù. Tuy nhiên, tòa nhấn mạnh mọi hành vi nhằm vô hiệu hóa các chức năng hiến định của nhà nước "không thể được dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Tòa xác định sắc lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk Yeol ban bố vào tháng 12/2024 là hành vi vi hiến và trái pháp luật. Theo nhận định của hội đồng xét xử, ông Han Duck-soo đã góp phần tạo "vỏ bọc hợp pháp về mặt thủ tục" cho quyết định này khi đề xuất triệu tập cuộc họp nội các nhằm tạo cảm giác quyết định đã được thảo luận đúng quy trình.
Ngoài ra, sau khi thiết quân luật được công bố, ông Han còn bị cáo buộc tìm cách yêu cầu các thành viên nội các ký vào các văn bản liên quan nhằm hợp thức hóa quyết định. Tòa cho rằng những hành động này khiến ông Han giữ vai trò quan trọng trong vụ nổi loạn.
Trong bản án, hội đồng xét xử nêu rõ hành vi nổi loạn không chỉ làm tê liệt hoạt động của bộ máy nhà nước mà còn "làm xói mòn căn bản niềm tin của công chúng rằng pháp luật và các thể chế sẽ vận hành bình thường".

Cựu Thủ tướng Han Duck-soo (Ảnh: Yonhap)
Tòa nhấn mạnh trên cương vị Thủ tướng - trợ lý cao nhất của Tổng thống và là quan chức đứng thứ hai trong nhánh hành pháp - ông Han có trách nhiệm hỗ trợ Tổng thống thực thi quyền lực theo đúng Hiến pháp và pháp luật, đồng thời phải ngăn chặn mọi hành vi lạm quyền. Tuy nhiên, bị cáo đã từ bỏ trách nhiệm của mình và đứng về phía lực lượng nổi loạn.
Bản án cũng giữ nguyên phần lớn các tội danh quan trọng khác đối với ông Han. Theo đó, tòa xác định ông đã tham gia thảo luận với cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min về việc thực hiện các chỉ thị phong tỏa những cơ quan trọng yếu và cắt điện, nước đối với các cơ quan truyền thông.
Bên cạnh đó, ông Han bị kết luận phạm tội khai man khi xuất hiện với tư cách nhân chứng tại phiên điều trần luận tội ông Yoon Suk Yeol ở Tòa án Hiến pháp hồi tháng 2/2025 và khẳng định chưa từng nhìn thấy sắc lệnh thiết quân luật.
Hội đồng xét xử cũng chỉ trích thái độ của bị cáo trong quá trình tố tụng, cho rằng ông liên tục viện lý do "không nhớ" vì bị sốc sau tuyên bố thiết quân luật và tìm cách né tránh trách nhiệm.
Tuy nhiên, khi quyết định mức án, tòa đã xem xét yếu tố giảm nhẹ là hơn 50 năm phục vụ trong bộ máy công quyền của ông Han, đồng thời cho rằng chưa có đủ bằng chứng chứng minh ông tham gia lên kế hoạch từ trước hoặc giữ vai trò lãnh đạo trong vụ nổi loạn.
Sau phiên tòa, ông Han cúi đầu trước hội đồng xét xử rồi rời phòng xử án. Các luật sư của ông Han cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc.
Bình luận (0)