Hàn Quốc - Mỹ đàm phán về làm giàu uranium và tàu ngầm hạt nhân

An Khê (Theo Yonhap, Korea Times)

19/12/2025 10:58 GMT+7

VTV.vn - Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 17/12 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington.

Tàu ngầm KSS-III (Ảnh minh họa: ROK Navy)

Tàu ngầm KSS-III (Ảnh minh họa: ROK Navy)

Theo các nguồn ngoại giao, cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm Washington của ông Wi Sung-lac nhằm trao đổi về nhiều vấn đề an ninh then chốt, trong đó có kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, cũng như đề xuất lâu nay của Seoul về việc mở rộng quyền tự chủ trong làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Phát biểu với báo giới trước cuộc hội đàm, Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung-lac cho biết Hàn Quốc đang xem xét khả năng đàm phán một thỏa thuận song phương riêng với Mỹ nhằm hỗ trợ chương trình tàu ngầm hạt nhân. Ông dẫn trường hợp Australia được Washington cho phép miễn trừ theo Điều 91 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Mỹ trong khuôn khổ cơ chế AUKUS, cho phép nước này theo đuổi tàu ngầm hạt nhân dù bị ràng buộc bởi các thỏa thuận hạt nhân dân sự.

"Hàn Quốc hiện bị hạn chế sử dụng vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự theo thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự song phương với Mỹ. Nếu cần một khuôn khổ pháp lý riêng, đây sẽ là nội dung chúng tôi thảo luận", ông Wi nhấn mạnh.

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết Seoul mong muốn đẩy nhanh tiến trình tham vấn với Washington, bao gồm khả năng thiết lập các cơ chế tham vấn chuyên biệt để hỗ trợ dự án tàu ngầm hạt nhân. Theo ông, hai bên đã có những chuẩn bị ban đầu, nhưng cần tăng cường phối hợp để sớm đạt tiến triển cụ thể.

Hàn Quốc - Mỹ đàm phán về làm giàu uranium và tàu ngầm hạt nhân- Ảnh 1.

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac (bên trái) trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên cũng được dự kiến đưa vào chương trình làm việc, trong đó có nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên Triều và phối hợp giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông Wi nhận định, bầu không khí hợp tác tích cực trong liên minh Hàn - Mỹ và giữa Mỹ với các đồng minh khác có thể tạo điều kiện thuận lợi, dù các vấn đề liên quan đến Triều Tiên vẫn cần được xử lý thận trọng và phối hợp chặt chẽ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/12 cho biết nước này đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán với Mỹ về việc bảo đảm nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân trong vòng 2 năm tới. Kế hoạch này được trình bày trong buổi báo cáo chính sách với Tổng thống Lee Jae Myung, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ chương trình tàu ngầm hạt nhân của Seoul tại Hội nghị cấp cao APEC hồi cuối tháng 10.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến xây dựng lộ trình chi tiết về nguyên tắc phát triển tàu ngầm hạt nhân, quy hoạch đóng tàu và cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời thành lập một cơ chế liên ngành để đưa dự án trở thành sáng kiến chiến lược quốc gia. Những bước đi này cho thấy Hàn Quốc đang tăng tốc hiện đại hóa năng lực quốc phòng, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tin liên quan

Máy bay quân sự Trung Quốc và Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc

Máy bay quân sự Trung Quốc và Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc

VTV.vn - Quân đội Hàn Quốc hôm 9/12 cho biết 9 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã lần lượt bay vào và rời khỏi vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.