Hàn Quốc nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong vấn đề làm giàu uranium

An Khê (Theo Korea Times)

14/11/2025 18:29 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá sự ủng hộ của Mỹ là bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong buổi lễ trao tặng huân chương danh dự cao quý tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju ở Gyeongju, Hàn Quốc ngày 29/10/2025 (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong buổi lễ trao tặng huân chương danh dự cao quý tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju ở Gyeongju, Hàn Quốc ngày 29/10/2025 (Ảnh: AFP)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 14/11 cho biết Seoul đã đạt được sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc mở rộng quyền hạn của Hàn Quốc trong lĩnh vực làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Phát biểu trong buổi họp báo truyền hình trực tiếp công bố bản tài liệu thực tế chung Hàn - Mỹ, Tổng thống Lee Jae Myung nêu rõ hai nước đã thống nhất thúc đẩy kế hoạch xây dựng tàu ngầm hạt nhân - mục tiêu dài hạn của Seoul và được xem là tài sản chiến lược quan trọng đối với hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee cho biết thêm hai bên cũng sẽ nghiên cứu các điều chỉnh thể chế nhằm cho phép Hàn Quốc tham gia đóng mới không chỉ tàu thương mại mà cả tàu hải quân của Hoa Kỳ, coi đây là nền tảng thúc đẩy năng lực công nghiệp đóng tàu của cả hai nước.

Hàn Quốc nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong vấn đề làm giàu uranium - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Phủ Tổng thống ở Seoul, ngày 14/11/2025 (Ảnh: Yonhap)

Mặc dù Tổng thống Lee Jae Myung chưa nêu rõ tàu ngầm hạt nhân sẽ được đóng tại đâu, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac sau đó xác nhận loại tàu này sẽ được xây dựng tại một nhà máy đóng tàu của Hàn Quốc.

Ông Wi khẳng định toàn bộ các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đều dựa trên tiền đề tàu ngầm hạt nhân được sản xuất trong nước. Theo ông, yêu cầu hỗ trợ từ Washington tập trung vào việc bảo đảm tiếp cận nguồn nhiên liệu hạt nhân cần thiết. Ông cũng cho biết có thể sẽ có một số hợp tác kỹ thuật với Mỹ trong quá trình triển khai, song dự án nhìn chung sẽ do các cơ sở trong nước đảm nhiệm.

Bản tài liệu thực tế chung, nêu chi tiết các thỏa thuận về thương mại và an ninh, được công bố sau hai hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump, gần nhất diễn ra ngày 29/10 bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc. Tại cuộc gặp đó, Tổng thống Trump đã phê duyệt về nguyên tắc việc Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Cũng trong buổi họp báo sau đó, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh văn kiện chung đã tái khẳng định cam kết của Washington trong việc duy trì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và hỗ trợ chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) cho Seoul. Ông cho biết Hàn Quốc quyết tâm tăng cường năng lực phòng vệ và chủ động đảm trách nhiệm vụ bảo vệ Bán đảo Triều Tiên thông qua quá trình chuyển giao OPCON, vốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ.

Vấn đề khôi phục quyền chỉ huy tác chiến thời chiến là trọng tâm trong hợp tác an ninh song phương và Tổng thống Lee Jae Myung đặt mục tiêu hoàn tất chuyển giao trong nhiệm kỳ 5 năm của mình.

Bên cạnh đó, bản tài liệu cũng cho biết Hàn Quốc cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP trong thời gian sớm nhất phù hợp với quy định pháp lý trong nước, dù chưa nêu thời hạn cụ thể. Seoul cũng cam kết chi 25 tỷ USD mua sắm trang bị quân sự của Mỹ từ nay đến năm 2030 và cung cấp 33 tỷ USD hỗ trợ toàn diện cho USFK.

Những cam kết này được đánh giá là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa liên minh an ninh Hàn - Mỹ, phù hợp với định hướng mà Washington mong muốn Seoul đóng vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực.

Tin liên quan

Mỹ - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ thăm Hàn Quốc và khu phi quân sự, chuẩn bị cho đối thoại an ninh song phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.