Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee trong phiên tòa hồi tháng 8/2025 (Ảnh: AP)
Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên mức án 1 năm 8 tháng tù giam đối với bà Kim Keon Hee, sau khi xác định bà có tội nhận quà xa xỉ để đổi lấy các ưu đãi kinh doanh, trong một vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này.
Theo phán quyết, bà Kim Keon Hee - vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - đã nhận một túi xách Chanel và một chiếc vòng cổ kim cương cao cấp của hãng Graff từ một quan chức thuộc Giáo hội Thống nhất vào tháng 7/2022. Người tặng quà được xác định là đã tìm cách vận động các đặc ân kinh doanh thông qua mối quan hệ với Đệ nhất phu nhân khi đó.
Ngoài án tù, tòa còn ra lệnh tịch thu 12,8 triệu Won (khoảng 9.000 USD). Với phán quyết này, bà Kim và chồng trở thành cặp vợ chồng tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cùng bị kết án hình sự và phải chấp hành án tù.

Người dân Hàn Quốc theo dõi diễn biến phiên xét xử bà Kim Keon Hee qua truyền hình tại Seoul, Hàn Quốc ngày 28/1/2026 (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên bà Kim Keon Hee vô tội đối với một loạt cáo buộc khác, trong đó có hành vi thao túng giá cổ phiếu và vi phạm Luật Quỹ chính trị. Tòa nhận định không đủ bằng chứng để khẳng định bà Kim tham gia với vai trò đồng phạm trong vụ thao túng cổ phiếu của một công ty phân phối BMW giai đoạn 2010 - 2012, cũng như chưa thể coi các cuộc thăm dò dư luận miễn phí mà vợ chồng bà nhận được trước bầu cử năm 2022 là lợi ích kinh tế trực tiếp.
Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo "đã lợi dụng vị thế của mình để mưu lợi cá nhân", đồng thời không từ chối các món quà xa xỉ gắn với những đề nghị từ phía Giáo hội Thống nhất, mà chú trọng đến việc trang sức cho bản thân.
Ngay sau phán quyết, nhóm công tố đặc biệt tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng mức án chưa tương xứng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Trong khi đó, luật sư của bà Kim cho biết sẽ xem xét các bước pháp lý tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo bản án về tội nhận hối lộ.
Vụ án của bà Kim Keon Hee diễn ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đang đối mặt với hàng loạt phiên tòa, trong đó có bản án 5 năm tù được tuyên hôm 16/1 - liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật năm 2024 và các cáo buộc dẫn dắt hành vi nổi loạn.
Bình luận (0)