Nhiều cơ sở dệt nhuộm tại phường Dương Nội (TP Hà Nội) hoạt động khoảng hơn 10 năm nay, vẫn xả thải trái phép ra môi trường.
Đây là một trong những nguyên nhân khiến kênh La Khê, tuyến kênh đóng vai trò cốt lõi và mang tính quyết định trong hệ thống tiêu thoát nước phía Tây TP Hà Nội bị đầu độc trong nhiều năm.
Tại một xưởng dệt nhuộm thuộc thôn Ỷ La, phường Dương Nội, hàng chục máy dùng để dệt nhuộm vẫn hoạt động hết công suất.


Trên địa bàn phường Dương Nội hiện có 8 cơ sở dệt nhuộm đang hoạt động, nhưng đều chưa được cấp giấy phép môi trường.
Tại các vị trí xả thải, nước thải hầu như chưa qua xử lý, vẫn chảy thẳng ra môi trường. Làm bảo vệ của công ty dệt nhuộm nhiều năm, người đàn ông cho biết, nước thải nhiều khi nhuốm màu xanh, đỏ, tím, vàng theo hóa chất dùng để nhuộm vải.
Các cơ sở dệt nhuộm tại đây đã đi vào hoạt động hơn 10 năm nay, nhưng từng ấy năm đi vào hoạt động đều không có giấy phép môi trường.
"Nước thải có ngày được xử lý, có ngày không", công nhân tại một xưởng dệt nhuộm chia sẻ.
Theo các chuyên gia môi trường, trong các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm, dệt nhuộm là ngành nghề đứng top đầu. Vì nếu xử lý nước thải đạt loại A trước khi xả ra môi trường, các cơ sở này phải tốn nhiều kinh phí do phải sử dụng một lượng lớn hóa chất, vật tư...
Theo UBND phường Dương Nội, trên địa bàn hiện có 8 cơ sở dệt nhuộm đang hoạt động, nhưng đều chưa được cấp giấy phép môi trường.
Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 cơ sở vi phạm về môi trường, với tổng mức phạt hơn 2,4 tỷ đồng, mức xử phạt được cho là cao nhất từ trước đến nay đối với loại hình vi phạm này tại khu vực.

Trong các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm, dệt nhuộm là ngành nghề đứng top đầu.
Dù bị xử phạt do gây ô nhiễm môi trường, nhưng các cơ sở này vẫn được tiếp tục hoạt động trong một vài tháng tới.
Ông Mai Đắc Phúc (Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Dương Nội, TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đã xử phạt các đơn vị không có giấy phép môi trường. Các cơ sở này phải khắc phục trong vòng 60 ngày".
Điều này đồng nghĩa, người dân ở vùng hạ lưu các xã như Bình Minh, Thanh Oai sẽ còn tiếp tục phải sống chung với tình trạng ô nhiễm trong thời gian tới. Bởi nước thải từ đây sẽ tiếp tục chảy ra trạm bơm Yên Nghĩa để bơm tiêu thoát nước ra sông Đáy.
Bình luận (0)