Tình trạng hàng chục bến bãi, cảng tập kết vật liệu xây dựng hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã tồn tại nhiều năm qua tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc.
Theo phản ánh của người dân thôn An Lạc, các cơ sở này không chỉ phát tán bụi bặm bao vây khu dân cư mà còn có hành vi xả thải bùn đất trực tiếp xuống lòng sông, gây bồi lắng và biến dạng dòng chảy. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc theo ven sông khoảng 3km từ cầu Đa Phúc đến cầu Vát, các bến bãi tự phát mọc lên san sát như nấm, điển hình là bến bãi Thăng Long với diện tích hơn 8.000m2 hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp, cùng cảng Tư Hà chuyên bốc dỡ than, clinker và quặng.

Nỗi khổ của hàng chục hộ dân thôn An Lạc hiện hữu rõ rệt qua những lớp bụi mịn đen đặc bao phủ lên nhà cửa và vật dụng sinh hoạt. Bà Đàm Thị Huệ và nhiều cư dân địa phương cho biết, các phương tiện vận tải hoạt động xuyên ngày đêm khiến bầu không khí luôn trong tình trạng ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Thậm chí, đã có lúc người dân phải tự đào đường hoặc chặn xe để yêu cầu các chủ bến bãi tưới nước giảm bụi. Người dân cho biết, đây là các bến bãi tự phát, hoạt động không theo quy chuẩn môi trường và thiếu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng trong một thời gian dài.

Số liệu rà soát từ UBND xã Trung Giã cho thấy, trên toàn địa bàn có tới 34 trường hợp vi phạm tập kết bến bãi trái phép, trong đó riêng khu vực bãi sông từ cầu Vát tới cầu Đa Phúc đã chiếm đến 27 trường hợp.
Trước thực trạng vi phạm tràn lan, chính quyền xã Trung Giã cho biết đã ban hành các quyết định cưỡng chế đối với một số trường hợp. Đặc biệt, đối với 7 bến bãi có diện tích vi phạm lớn, địa phương dự kiến sẽ hoàn tất việc ban hành quyết định cưỡng chế trước ngày 30/5 tới đây. Kế hoạch cưỡng chế chi tiết đang được xây dựng với mục tiêu xử lý dứt điểm các trường hợp này trong quý 2 năm 2026.

Bình luận (0)