Ngày 8/3, hàng nghìn học sinh chuẩn bị dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 đã tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sự kiện diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo học sinh THPT, phụ huynh cùng nhiều cơ sở giáo dục tham gia tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Đây là năm thứ 24 chương trình được tổ chức và cũng là một trong những sự kiện giáo dục lớn trong năm.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 là năm thứ hai học sinh thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bối cảnh đó, nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh cũng như yêu cầu kỹ năng đối với từng ngành nghề.
Tại ngày hội, ban tổ chức bố trí gần 320 gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Học sinh có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường để tìm hiểu thông tin về chương trình đào tạo, học phí, học bổng, ký túc xá cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

20.000 lượt thí sinh và phụ huynh học sinh tới dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp có vai trò quan trọng, bởi mỗi mùa tuyển sinh đều ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, phụ huynh và xã hội.
Ông cho biết chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp được duy trì nhiều năm qua với sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị truyền thông, nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.
Tại chương trình, các chuyên gia tuyển sinh và đại diện nhiều trường đại học đã chia sẻ những thông tin mới về phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển cũng như xu hướng ngành nghề trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Nhiều sĩ tử quan tâm tới các ngành học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Bên cạnh việc nghe tư vấn trực tiếp, học sinh còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu sâu hơn về các chương trình đào tạo trong nước cũng như các chương trình liên kết quốc tế.
Một số học sinh từ các tỉnh lân cận đã di chuyển từ sớm để tham dự sự kiện. Huyền Trang (18 tuổi, Hải Phòng) cho biết dù trời mưa nhưng vẫn quyết định đến Hà Nội để trực tiếp nghe tư vấn, bởi đây là giai đoạn quan trọng trong việc lựa chọn ngành học.
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng đưa con đến tham gia ngày hội để tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Chị Hoài Thu (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết gia đình muốn trực tiếp nghe tư vấn từ các trường để có thêm cơ sở định hướng ngành học cho các con.
Tại khu vực tư vấn, nhiều trường đại học cũng công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2026 với các phương thức xét tuyển đa dạng.

Các thí sinh lắng nghe tư vấn trực tiếp và nhận được những thông tin hữu ích.
Đại diện Trường Đại học CMC cho biết năm 2026 nhà trường dự kiến tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu cho 19 ngành và chương trình đào tạo trên cả nước, đồng thời thành lập cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh. Trường tiếp tục duy trì quỹ học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng" trị giá 96 tỷ đồng dành cho thí sinh có thành tích học tập tốt.
Nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: xét kết quả bài thi đánh giá năng lực CMC-TEST; xét học bạ THPT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; và xét tuyển thẳng theo quy chế.
Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển sinh 4.550 chỉ tiêu năm 2026, tăng so với năm trước. Nhà trường đồng thời mở thêm một số ngành mới liên quan đến công nghệ và kinh doanh số như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tài chính.

Dù sáng 8/3 trời mưa nhưng rất đông học sinh và phụ huynh tới các gian hàng để tìm hiểu thông tin tuyển sinh.
Từ năm 2026, khối trường quân đội sẽ lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để phục vụ công tác tuyển sinh. Kỳ thi do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức và được sử dụng như một phương thức xét tuyển bổ sung vào các học viện, trường sĩ quan.
Thông tin trên được Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 tổ chức tại Hà Nội.
Theo đó, ngoài các phương thức tuyển sinh hiện hành, các trường quân đội sẽ bổ sung hình thức xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức. Kết quả của bài thi này sẽ được sử dụng kết hợp với các phương thức khác trong quá trình xét tuyển vào các học viện và trường sĩ quan.

Trường quân đội lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng từ năm 2026
Năm 2026, khối trường quân đội có 23 học viện và trường sĩ quan tham gia tuyển sinh với tổng cộng 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự. Con số này tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.
Một thông tin cũng được nhiều thí sinh quan tâm là Kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21/6. Đây là kỳ thi được sử dụng làm một trong những căn cứ để xét tuyển vào các học viện, trường công an.
Thông tin trên được Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo (Bộ Công an) chia sẻ tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra sáng 8/3 tại Hà Nội.
Năm 2026, 8 học viện, trường công an nhân dân được giao tuyển sinh tổng cộng 2.070 chỉ tiêu, giảm 280 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo tại các trường trong ngành, số còn lại đào tạo tại các trường ngoài ngành theo hình thức hợp tác.

Kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các trường công an nhân dân dự kiến diễn ra ngày 20-21/6.
Theo đại diện trường, các tổ hợp xét tuyển cơ bản được giữ ổn định nhằm giúp thí sinh chủ động kế hoạch học tập và ôn luyện.
Ngoài ra, năm 2026 trường tiếp tục áp dụng 4 phương thức xét tuyển, trong đó có việc chấp nhận thêm kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội bên cạnh các kỳ thi đánh giá năng lực khác.

Các chuyên gia giáo dục, ban giám hiệu và ban tuyển sinh các trường đại học trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các em học sinh 2k8 sắp vượt vũ môn.
Các chuyên gia nhận định, việc đa dạng hóa phương thức tuyển sinh sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, đồng thời tạo điều kiện để các trường lựa chọn được những thí sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo trong bối cảnh mới.
Một số hình ảnh ghi nhận:

Khu vực tư vấn của Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút đông thí sinh và phụ huynh.

Các thí sinh được giải đáp về ngành học, các điểm mới trong tuyển sinh năm nay.

Việc được trao đổi thông tin trực tiếp giúp các sĩ tử có cái nhìn tổng quan về ngành học, trường đại học và đưa ra quyết định phù hợp.

Tại đây, học sinh được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện trường mà mình quan tâm, tìm hiểu điều kiện học tập, học bổng, học phí, ký túc xá…

Khối các trường quân đội cũng được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm.


Với những thay đổi trong tuyển sinh đại học năm 2026, nhiều thí sinh càng cần thêm các thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường đại học.

Các em học sinh tìm hiểu thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế tại các gian tư vấn này.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh từ tờ rơi của các trường đại học.

Như mọi năm, các trường cũng trưng bày các thiết bị công nghệ, như camera AI, robot...
Bình luận (0)