Sáng nay, ngày 12/6, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; trong đó phần lớn là các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tiếp nối kết quả của kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ tư để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đây là khối lượng cơ chế, chính sách mới có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và cần được ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời để triển khai ngay khi Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực.
Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thảo luận tại tổ đối với 55 nghị quyết thuộc 5 nhóm lĩnh vực gồm kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế, đô thị và khoa học công nghệ; trong đó phần lớn là các nghị quyết hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành các nội dung của Luật Thủ đô năm 2026.
Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đây là số lượng nghị quyết được trình trong một kỳ họp nhiều nhất từ trước đến nay; đồng thời là kết quả của quá trình chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố.
Dành nhiều thời gian cho thảo luận, ưu tiên chất lượng chính sách

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, với yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng các nghị quyết, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng chương trình kỳ họp theo hướng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thảo luận, xem xét và hoàn thiện chính sách.
Sau phần báo cáo của UBND thành phố, các đại biểu sẽ dành trọn một ngày làm việc để thảo luận theo từng nhóm lĩnh vực, tập trung phân tích những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và các nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
Trên cơ sở ý kiến thảo luận, kỳ họp tiếp tục dành 1,5 ngày để UBND thành phố tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các nội dung trình HĐND; đồng thời các ban của HĐND tiếp tục rà soát, đối chiếu nội dung giải trình, làm rõ những vấn đề còn khác nhau hoặc cần bổ sung cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý.
"Chúng ta không đặt mục tiêu thông qua thật nhanh các nghị quyết, mà đặt yêu cầu cao nhất vào chất lượng của từng quyết nghị; không để vì áp lực thời gian mà các nội dung chưa được xem xét thấu đáo, chưa được làm rõ đầy đủ hoặc khi triển khai trong thực tiễn phát sinh những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện chính sách", Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô; tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu; tham gia thảo luận thẳng thắn, khách quan trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố.
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là kỳ họp mang tính quyết định nhằm hoàn thiện hệ thống các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Theo kế hoạch, thành phố phải hoàn thành việc cụ thể hóa toàn bộ các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô. Đến nay, HĐND thành phố đã thông qua một số nghị quyết quan trọng và tại kỳ họp này sẽ tiếp tục xem xét, thông qua số lượng lớn các nghị quyết còn lại nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
"Về những điểm mới mang tính đột phá của các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô, HĐND và UBND thành phố đã có sự thống nhất cao và nhận định rằng đây là những cơ chế, chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong thời gian tới", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các nghị quyết trình kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại, chủ động và linh hoạt trong giai đoạn phát triển mới.

Đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cung.
Nhiều chính sách lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của Thủ đô.
Trong đó, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết triển khai được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội với định hướng phát triển đô thị theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa trung tâm; quản lý và khai thác hiệu quả đất đai, không gian phát triển, trong đó có không gian ngầm; phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao để thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm trong phát triển kinh tế.
Đặc biệt, nhiều nghị quyết liên quan đến xây dựng, giao thông, nhất là giao thông xanh; chuyển đổi năng lượng xanh; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng tạo tiền đề quan trọng để Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Bình luận (0)