Chiều nay, ngày 11/6, tại buổi làm việc giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo báo cáo, ngay từ đầu nhiệm kỳ và đặc biệt trong năm 2026, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời triển khai Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Thành phố cũng đã hoàn thành Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn và tài chính giai đoạn 2026 - 2030. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để Hà Nội không chỉ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 mà còn hình thành dư địa phát triển cho các giai đoạn tiếp theo.
Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, Hà Nội xác định việc hoàn thiện thể chế, tổ chức lại nguồn lực và đổi mới phương thức điều hành là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa tiềm năng thành kết quả phát triển thực chất, tạo động lực mới cho kinh tế Thủ đô.
Duy trì đà tăng trưởng, tăng tốc giải ngân để mở rộng dư địa phát triển

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, Hà Nội vẫn giữ được đà phát triển tích cực. Quý I năm 2026, GRDP của thành phố tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước; dự kiến quý II tăng từ 9% trở lên, tạo tiền đề để tăng tốc trong nửa cuối năm.
Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhiều chỉ tiêu tài chính tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 369.000 tỷ đồng, bằng gần 57% dự toán; ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt trên 404.000 tỷ đồng. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì xu hướng tăng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ.
Đối với đầu tư công, lĩnh vực được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng, năm 2026 Hà Nội được giao kế hoạch vốn hơn 125,9 nghìn tỷ đồng và đã chủ động điều chỉnh lên hơn 156.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình trọng điểm. Đến ngày 5/6, lũy kế giải ngân của Hà Nội đạt gần 48,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 40,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Song song với thúc đẩy đầu tư, thành phố cũng tập trung xử lý các dự án tồn đọng kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực phát triển. Trong tổng số 829 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách được rà soát, Hà Nội đã đưa 488 dự án ra khỏi danh sách theo dõi. Đối với 341 dự án còn lại, Hà Nội đề xuất thu hồi 24 dự án; tiếp tục tháo gỡ đối với 299 dự án và đề xuất cơ chế đặc thù của Quốc hội để xử lý vướng mắc đối với 10 dự án.
Đổi mới quản trị, tăng quyền cho cơ sở và phát triển các mô hình tăng trưởng mới

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cung.
Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành ổn định sau quá trình sắp xếp. Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội có 126 xã, phường mới được tổ chức lại từ 526 đơn vị hành chính trước đây đã đi vào hoạt động thông suốt. Thành phố đồng thời thực hiện sắp xếp hơn 110.000 biên chế thuộc khối chính quyền nhằm bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả.
Hiệu quả phục vụ người dân tiếp tục được nâng lên rõ nét khi tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 95,77%; Hà Nội đứng thứ 3 cả nước theo Bộ chỉ số 766 và giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chỉ số số hóa hồ sơ.
Đặc biệt, TP Hà Nội tiếp tục mở rộng phân cấp, giao thêm 160 nhiệm vụ xuống cấp xã, nâng tổng số nhiệm vụ thực hiện theo cơ chế tự chủ lên 928 nhiệm vụ. Việc phân quyền sâu hơn giúp rút ngắn từ 3 đến 5 ngày xử lý công việc, đồng thời tiết kiệm khoảng 9,3 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi tháng cho người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang tập trung triển khai các chính sách phát triển nhà ở cho thuê theo hướng đồng bộ, bền vững. Thành phố đã giao hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê theo Luật Thủ đô và dự kiến trình HĐND thành phố xem xét thông qua trong tháng 6/2026. Đồng thời, chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 cũng được điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 20/6, Hà Nội sẽ khởi công hai dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn thành phố.
Đối với việc triển khai các dự án nhà ở cho thuê, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với cả nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa. Với nguồn vốn ngân sách, thành phố dự kiến sử dụng khoảng 9.000 tỷ đồng, được hình thành từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội của các chủ đầu tư, để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê. Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15 - 20/6, Hà Nội sẽ khởi công hai dự án đầu tiên, gồm khu đất A2, A3, A4 thuộc Khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp và quỹ đất thuộc Dự án giãn dân phố cổ tại Việt Hưng.
Trước áp lực tăng trưởng và những thách thức từ môi trường kinh tế quốc tế, Hà Nội xác định tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới thông qua cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng đặt mục tiêu tập trung nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực quản trị rủi ro để bảo đảm phát triển bền vững.
Khẳng định quyết tâm của thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Thành phố Hà Nội quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển năng động hàng đầu cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước".
Bình luận (0)