Thời gian qua, nhiều hộ dân xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) bức xúc trước tình trạng một số chủ lò gạch lợi dụng chủ trương cải tạo đồng ruộng để đưa máy móc, phương tiện đến khai thác đất nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói. Thực trạng này không chỉ làm biến dạng cánh đồng, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Dọc con đường dẫn vào buôn Sah, xã Ea Na, xuất hiện nhiều bãi tập kết đất lớn với trữ lượng ước tính hàng trăm nghìn m³. Nguồn đất này chủ yếu được khai thác từ các thửa ruộng lúa. Hình ảnh những cánh đồng xanh mướt nay bị thay thế bởi các hố nước sâu hoắm, sát ngay đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân qua lại.
Anh Y Dóp, một người dân địa phương cho biết: "Họ san đất ở đây lâu rồi, bữa trước là cao bằng mặt đường kia kìa. Ở đây mới đào lần 1, chỗ kia là làm lần 2, lần 3 rồi".

Theo chính quyền địa phương, trước đây, chủ trương hạ điền nhằm hạ thấp độ cao các chân ruộng để thuận lợi tưới tiêu, nâng cao năng suất lúa và tận dụng đất sét cho sản xuất gạch. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đã lợi dụng chủ trương này để khai thác đất tràn lan, vượt ngoài mục đích ban đầu.
Ông Đinh Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na, cho biết: "Việc cải tạo đồng ruộng hiện nay đã chấm dứt, các cơ sở đang tận dụng khối lượng sét đã khai thác trước đó".
Từ các bãi tập kết, đất được vận chuyển bằng xe tải đến các lò gạch hoặc bán cho người dân có nhu cầu. Trong quá trình vận chuyển, xe cỡ lớn lưu thông trên những tuyến đường nhỏ hẹp gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với học sinh.

Người dân xã Ea Na mong mỏi các cấp chính quyền sớm có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn, để hạn chế tình trạng khai thác đất ruộng trái phép, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống, sản xuất nông nghiệp.
Bình luận (0)