Nga bác bỏ giá trị pháp lý của Ủy ban quốc tế về thiệt hại chiến tranh Ukraine

An Khê (Theo Reuters, entrevue.fr)

19/12/2025 15:28 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/12, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Ủy ban Khiếu nại quốc tế về thiệt hại chiến tranh tại Ukraine “không có giá trị pháp lý” đối với Moscow.

Lực lượng Nga không kích thành phố Ternopil, Ukraine ngày 19/11/2025 (Ảnh: AFP)

Lực lượng Nga không kích thành phố Ternopil, Ukraine ngày 19/11/2025 (Ảnh: AFP)

Theo Moscow, Ủy ban Khiếu nại quốc tế về thiệt hại chiến tranh tại Ukraine - cơ quan vừa được một số quốc gia châu Âu thành lập - không có hiệu lực pháp lý đối với Liên bang Nga, đồng thời cho rằng sáng kiến này mang động cơ chính trị và nhằm tuyên truyền chống Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh các quyết định của ủy ban nói trên sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Nga, do Moscow không công nhận cơ sở pháp lý của cơ chế này. Bà cũng lưu ý rằng một số quốc gia đã từ chối tham gia ủy ban, điều này cho thấy sự thiếu đồng thuận quốc tế đối với sáng kiến do châu Âu thúc đẩy.

Ủy ban Khiếu nại quốc tế về Ukraine được công bố thành lập hôm 17/12, với mục tiêu xây dựng một cơ chế nhằm bảo đảm Ukraine được bồi thường cho những thiệt hại mà các nước châu Âu cho là do các cuộc tấn công và hành động quân sự của Nga gây ra. Theo các bên khởi xướng, tổng thiệt hại vật chất và con người tại Ukraine có thể lên tới hàng trăm tỷ USD, bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự, nhà ở và các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, Moscow kiên quyết bác bỏ cách tiếp cận này. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng ủy ban được lập ra không dựa trên bất kỳ cơ chế pháp lý quốc tế nào được Nga thừa nhận, do đó không có thẩm quyền đưa ra yêu cầu hay phán quyết đối với Liên bang Nga. Moscow cũng bác bỏ báo cáo của Ủy ban châu Âu về thiệt hại chiến tranh tại Ukraine, coi văn kiện này là "không có giá trị pháp lý".

Nga bác bỏ giá trị pháp lý của Ủy ban quốc tế về thiệt hại chiến tranh Ukraine  - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AP)

Theo lập luận của Nga, sáng kiến nói trên là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của phương Tây nhằm củng cố các cáo buộc nhằm vào Moscow và tạo cơ sở chính trị cho việc yêu cầu bồi thường, bao gồm cả việc sử dụng tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Trong thời gian qua, một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận các phương án pháp lý nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, trong đó có khả năng dùng cho tái thiết sau xung đột. Nga nhiều lần cảnh báo mọi hành động tịch thu hoặc sử dụng tài sản của nước này mà không có sự đồng ý của Moscow sẽ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời để ngỏ khả năng tiến hành các biện pháp đáp trả về pháp lý và kinh tế.

Những tuyên bố trái chiều mới nhất cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa Nga và các nước châu Âu liên quan đến vấn đề trách nhiệm và bồi thường thiệt hại chiến tranh tại Ukraine. Trong khi Kiev và các đồng minh tìm cách thiết lập nền tảng cho một cơ chế bồi thường dài hạn, lập trường bác bỏ hoàn toàn của Moscow khiến triển vọng hòa bình Nga - Ukraine trong tương lai gần tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.