Đối với các thành phố, đô thị lớn, những con ngõ, hẻm sâu luôn là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Mỗi khi có đám cháy xảy ra, công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do các phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận hiện trường. Để giải quyết bài toán này, tại thành phố Huế, mô hình "Phòng cháy, chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu" đã ra đời.
Không còn là những buổi lý thuyết trên giấy tờ, việc điều khiển bình chữa cháy, rải lăn vòi hay đấu nối hệ thống trụ nước đã trở thành những kỹ năng quen thuộc, được thực hành thường xuyên bởi chính những người dân và lực lượng an ninh cơ sở tại các con hẻm, ngõ xóm ở phường Phú Xuân, TP Huế.

Mô hình chữa cháy trong ngõ, hẻm sâu được ra đời nhằm tận dụng tối đa "5 phút vàng" đầu tiên để khống chế giặc lửa ngay từ khi mới phát sinh.
Tại TP Huế cũng như nhiều thành phố lớn trên cả nước, với những con hẻm sâu từ 150m trở lên, việc xe chữa cháy chuyên dụng tiếp cận được hiện trường khi có cháy nổ xảy ra luôn gặp nhiều khó khăn. Ý thức được điều đó, mô hình chữa cháy trong ngõ, hẻm sâu được ra đời nhằm tận dụng tối đa "5 phút vàng" đầu tiên để khống chế giặc lửa ngay từ khi mới phát sinh.
Sau 1 năm đi vào hoạt động, trên địa bàn TP Huế chưa xảy ra cháy lớn tại các ngõ xóm, khu dân cư. Có được kết quả này chính là nhờ sự chủ động của mỗi người dân trong việc sử dụng các phương tiện, thiết bị khi phát hiện có cháy nổ xảy ra.
Ngoài mô hình phòng cháy, chữa cháy trong hẻm sâu, hiện nay tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP Huế, người dân, học sinh, sinh viên cũng thường xuyên được trực tiếp trải nghiệm dập lửa, băng qua nhà khói hay tập các kỹ năng về sơ cấp cứu.
Thượng tá Lê Văn Thứ (Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Huế) cho biết, tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để khi có sự cố cháy nổ xảy ra, lực lượng tại chỗ là lực lượng phát huy cao nhất dập tắt đám cháy mới phát sinh.
Có thể thấy, khi ý thức của mỗi người dân được nâng cao gắn liền với kiến thức lẫn thực hành thành thạo, sẽ chủ động được trong mọi tình huống khi xảy ra hỏa hoạn tại khu vực dân cư, trở thành lực lượng cứu hỏa đầu tiên, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra.
Bình luận (0)