Gần 50 tàu cá nối đuôi xếp thành hình chữ S giữa biển, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng tại lễ hội cầu ngư Đắk Lắk, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Minh Huyền
Gần 50 tàu cá đồng loạt vươn khơi, nối đuôi nhau tạo thành hình chữ S trên mặt biển đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại lễ hội cầu ngư diễn ra ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Hình ảnh độc đáo này thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn văn hóa biển.

Đoàn tàu xuất phát từ cửa biển, tiến ra vùng biển cách bờ hơn 1 km để thực hiện nghi thức rước thần về nhập lăng theo phong tục truyền thống. Ảnh: Minh Huyền
Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức nghinh thần Nam Hải (nghinh Ông) - một nghi lễ thiêng liêng gắn bó với đời sống ngư dân qua nhiều thế hệ. Đoàn tàu xuất phát từ cửa biển, tiến ra vùng biển cách bờ hơn 1 km để thực hiện nghi thức rước thần về nhập lăng theo phong tục truyền thống. Trên hành trình ấy, đội hình gần 50 tàu cá được tổ chức thành hình chữ S, biểu tượng cho hình hài đất nước, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa giàu ý nghĩa.
Lễ nghinh Ông, bái tế trang trọng trên biển. Ảnh: Minh Huyền
Sau phần lễ trên biển, đoàn tàu trở về trong tiếng trống, tiếng chiêng và những làn điệu chèo bả trạo rộn ràng. Không gian lễ hội hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian và đời sống lao động của cư dân miền biển, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về văn hóa truyền thống.
Lễ hội cầu ngư năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa di sản miền biển" diễn ra từ ngày 22-6 đến 1-7, là kỳ lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.Ảnh: Minh Huyền
Lễ hội cầu ngư năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa di sản miền biển" diễn ra từ ngày 22-6 đến 1-7, là kỳ lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trưng bày sản phẩm OCOP và chương trình nghệ thuật phục vụ người dân, du khách.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trưng bày sản phẩm OCOP và chương trình nghệ thuật phục vụ người dân, du khách được tổ chức. Ảnh: Minh Huyền
Theo lãnh đạo phường Hòa Hiệp, địa phương đang từng bước xây dựng lễ hội cầu ngư trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời tạo sức hút mới cho du lịch biển khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
Bình luận (0)