Hoàn thành gần 900 căn nhà cho con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học

Cuối tháng 7 vừa qua, hơn 2.000 căn nhà dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã được khởi công. Đến nay, gần 900 căn đã được hoàn thành.

65 năm sau thảm họa da cam ở Việt Nam, những di chứng chiến tranh vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Khắc phục hậu quả chất độc da cam là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước triển khai nhiều năm qua với những chính sách dành cho các nạn nhân và gia đình. Từ trợ cấp ưu đãi, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng đến hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và sinh kế. 

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên phạm vi cả nước.

Đến cuối tháng 7 vừa qua, hơn 2.000 căn nhà đã được khởi công. Trong đó đến nay, gần 900 căn đã được hoàn thành.

Căn nhà cũ, tạm bợ được hạ xuống, mặt bằng đã được làm sạch để sẵn sàng cho việc xây dựng căn nhà mới. Ước mơ về một mái ấm kiên cố đang dần thành hiện thực với gia đình anh Dương Văn Anh (xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị).

Anh Dương Văn Anh chia sẻ: "Đây là căn nhà dột nát, xuống cấp, căn nhà quá yếu. Chính quyền và Nhà nước đã hỗ trợ cho tôi căn nhà mới, tôi xin cảm ơn".

Tỉnh Quảng Trị đang sửa chữa, xây mới hơn 360 căn nhà cho con đẻ của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lực lượng quân đội của tỉnh nhận thêm nhiệm vụ mới là chủ công hỗ trợ nhân lực, ngày công triển khai kế hoạch này.

Ông Dương Tân Long (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị) cho biết: "Chúng tôi đã huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để cố gắng thực hiện chương trình này một cách tốt nhất"

Tỉnh Quảng Trị xác định sẽ hoàn thành 361 căn nhà trong tháng 5 năm sau, với tinh thần đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở.

Hoàn thành gần 900 căn nhà cho con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học - Ảnh 1.

Tỉnh Lào Cai khởi công 149 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Còn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Toàn bộ 149 căn nhà đã được khởi công, trong đó 84 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Tỵ (con thương binh, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Tôi đang ở nhà lá cũ. Nhà nước cho 60 triệu đồng, tôi cũng cố gắng làm một căn nhà mới để ở vì căn nhà cũ của tôi đã quá mục, nên tôi rất vui".

Từ năm 2021 đến năm 2025, cả nước đã vận động được hơn 2.400 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Số kinh phí này được dùng để xây dựng và sửa chữa nhà ở, nâng cấp cơ sở nuôi dưỡng, hỗ trợ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tặng quà, trợ giúp sinh kế cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc hóa học.

Mỗi hoạt động hỗ trợ, mỗi đồng kinh phí huy động được đều gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.