Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau từ nhiễm chất độc hóa học vẫn âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ. Không chỉ những người trực tiếp tham gia kháng chiến, mà con của họ cũng phải gánh chịu những di chứng nặng nề, khiến cuộc sống vốn nhiều khó khăn càng thêm chật vật.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, những mái ấm nghĩa tình đang được các địa phương triển khai, mang đến điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống.
Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, bà Trần Thị Chính (xã Thới An Hội, TP Cần Thơ) một mình nuôi 9 người con. Trong số này có một người con bị ảnh hưởng chất độc da cam. Không có nhà ở, nhiều năm mấy mẹ con phải đi ở nhờ.

Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa giúp người dân an cư, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Ngôi nhà cấp 4 đã xây gần 60 năm là nơi ở của gia đình 5 người. Với anh Dũng (xã Quảng Bị, TP Hà Nội), một người câm điếc bẩm sinh do di chứng chất độc da cam, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là có ngôi nhà vững chãi để các con có cuộc sống tốt hơn. Nay, điều mong ước ấy đã thành hiện thực khi gia đình anh được TP Hà Nội hỗ trợ sửa chữa, xây mới.
Chị Lê Thị Phương (vợ anh Dũng) chia sẻ: "Được Nhà nước hỗ trợ tôi rất vui mừng. Tôi muốn xây cái nhà khoảng 300-400 triệu đồng để các cháu có chỗ ăn, chỗ ngủ".
Ông Trần Ngọc Minh (Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ, không bỏ sót bất cứ một trường hợp nào. Ngoài mức hỗ trợ được thành phố sử dụng bằng 100% vốn ngân sách của thành phố để chi trả, hiện nay thành phố cũng thống nhất chủ trương bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ trước ngày 27/7".
Tại Quảng Trị, qua rà soát có 361 căn nhà thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa, xây mới đợt này. Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ đang hỗ trợ dọn dẹp mặt bằng để sẵn sàng cho việc đồng loạt khởi công xây dựng nhà mới từ ngày mai (15/7).
Đại tá Trương Viết Hải (Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho hay: "Ngoài lực lượng thường trực, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trên địa bàn để huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia hiệu quả, trách nhiệm nhất phong trào này".
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Vì vậy, mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa giúp người dân an cư, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực.
Bình luận (0)