Đài THVN và tỉnh Lạng Sơn tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền

Đăng bởi Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lạng Sơn 0 Bình luận

1 Tháng 8 2018

Tuần qua, đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam do Tổng Giám đốc Trần Bình Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Đài THVN với tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội, công tác phát thanh - truyền hình (PTTH) và hoạt động PTTH của tỉnh Lạng Sơn thời gian qua. Hiện nay, Đài PTTH của tỉnh đã phát sóng chương trình truyền hình trên vệ tinh, cơ bản phủ sóng truyền hình đạt 100% địa bàn toàn tỉnh và cả nước, thực hiện sản xuất và phát sóng 01 kênh phát thanh hàng ngày với 12 chuyên mục, chuyên đề và 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị và duy trì phát sóng 42 chuyên mục, chuyên đề.

Chia sẻ cởi mở tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về xu hướng phát triển của công nghệ truyền hình trong giai đoạn hiện nay, cũng như đưa ra một số ý kiến đóng góp để tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền quảng bá hình ảnh về đất và người Xứ Lạng trên sóng của Đài THVN, đầu mối cụ thể để liên hệ trao đổi, khai thác và cung cấp thông tin, phương pháp đưa tin, cách nhìn, cách thức làm, xác định nhu cầu thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, Lạng Sơn có nhiều tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, trải nghiệm, nhãn hiệu sản phẩm như: na, thạch đen, hồng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cửa khẩu. Thời gian qua, giữa Đài THVN và tỉnh còn thiếu sự phối hợp tổng thể và thiếu đầu mối liên lạc, do đó, việc thông tin, kết nối tuyên truyền, quảng bá về Lạng Sơn trên sóng của Đài THVN chưa nhiều, chưa phong phú, đa dạng và đậm nét. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đài THVN quan tâm dành thời lượng phù hợp để truyền thông, đưa thông tin về các hoạt động nổi bật của tỉnh trên sóng truyền hình quốc gia, hỗ trợ tỉnh nâng cao hiệu quả, hiệu ứng tuyên truyền. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Đài PTTH tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng những chương trình phù hợp, tạo ra điểm nhấn trên sóng truyền hình địa phương.

Đài THVN và tỉnh Lạng Sơn tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền - Ảnh 1.

Cho biết xu hướng phát triển của truyền hình trong thời gian tới và gợi mở nhiều vấn đề trong sản xuất các chương trình truyền hình, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh đề nghị Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Tổng Giám đốc khẳng định, Đài THVN sẽ tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đài PTTH tỉnh đến học tập, trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về những tiềm năng, thế mạnh của Lạng Sơn, đồng thời, thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, đáp ứng kịp xu thế phát triển của truyền hình cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.