New Delhi đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/9.
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị và kinh tế, hội nghị được kỳ vọng trở thành dịp để các nền kinh tế mới nổi thể hiện sự đoàn kết, đồng thời thúc đẩy tiếng nói lớn hơn trong quản trị toàn cầu.
Theo các chuyên gia, xung đột tại Iran và Ukraine cùng những chính sách của Mỹ đang tạo ra những tác động chính trị, kinh tế đáng kể đối với các nước thuộc phương Nam toàn cầu.
Ông Rajan Kumar, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ, cho rằng cuộc họp sẽ gửi đi một thông điệp chính trị mạnh mẽ về sự đoàn kết giữa các nước thành viên.

(Ảnh chụp màn hình)
Theo ông Kumar, BRICS cũng muốn thúc đẩy cải cách các thể chế đa phương và tạo thêm một diễn đàn cho những quốc gia cảm thấy chưa được đại diện đầy đủ trong các cấu trúc do phương Tây chi phối.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng BRICS không nên chỉ được nhìn nhận như một liên minh đối trọng với Mỹ.
Bà Jayati Ghosh, Đại học Massachusetts Amherst, Mỹ, cho rằng BRICS không nên được nhìn nhận là một nhóm nhằm chống Mỹ, mà là một nhóm đang tìm kiếm một vị thế đối trọng với phương Tây.
Với sự tham dự dự kiến của lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Iran, Nam Phi, Ai Cập và Indonesia, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi được kỳ vọng phát đi thông điệp về một cấu trúc hợp tác rộng hơn, trong đó các nước đang phát triển muốn có tiếng nói lớn hơn trước những biến động của thế giới.
Bình luận (0)