Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan.
Hơn 26.000 bộ phim lậu đã được phát trên hơn 100 trang web do các đối tượng lập ra. Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2020 đến tháng 4 vừa qua, các đối tượng hưởng lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Hàng loạt trang phim đăng tải nhiều bộ phim, chủ yếu phim hoạt hình Nhật Bản, nhắm vào khán giả là các em thiếu nhi.

Nhóm đối tượng mua các tên miền địa chỉ nước ngoài, lập trang web, thực hiện sao chép phim bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu.
Mỗi phim đều chèn các đường link quảng cáo. Lượt truy cập càng nhiều, các trang quảng cáo trả càng nhiều tiền cho các đối tượng. Theo khai nhận, mỗi đối tượng nhận hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi tháng.
Đối tượng Nguyễn Đình Minh Khoa khai nhận: "Mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ. Em chịu trách nhiệm liên hệ với các nền tảng quảng cáo, tăng lượng truy cập cho trang web".
"Bản thân em từ năm 2019 đến nay thu lợi bất chính 50 tỷ đồng. Số tiền đó được em sử dụng để mua ô tô và tiêu xài cá nhân", đối tượng Nguyễn Đình Xuân cho biết.
Tất cả các đối tượng còn trẻ, trong đó có nhiều sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường. Kiếm tiền dễ dàng từ hoạt động vi phạm pháp luật khiến các đối tượng lập thêm nhiều trang web đăng tải phim lậu.
Đối tượng Nguyễn Khương Duy khai nhận: "Việc thuê tên miền chỉ cần lên bất cứ trang bán tên miền nào đó đăng ký mua là được. Còn việc tạo lập website cũng dễ dàng. Thao tác chủ yếu trên không gian mạng, ngồi một chỗ, công việc không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng".
"Nó là miếng pho mát trên bẫy chuột, nhìn vào rất ngọt ngào, nhưng thực tế nó mang mối nguy rất lớn", đối tượng Doãn Thành Luân nói.
Theo điều tra, các đối tượng còn tự viết phần mềm, thậm chí thuê các phần mềm của nước ngoài để chống lại các công cụ đánh sập các trang vi phạm bản quyền. Đây là vụ án xâm phạm bản quyền đầu tiên ghi nhận cách thức này.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Thượng tá Trần Hương Khuê (Phó Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, Bộ Công an) cho biết: "Chúng tôi phối hợp với Cục An ninh mạng thường xuyên rà soát để xác định những website có phương thức, thủ đoạn thuê địa chỉ IP, hạ tầng ở nước ngoài để đối phó với lực lượng chức năng".
Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, các đối tượng còn nhận tiền ảo của các đối tượng nước ngoài, chuyển qua nhiều khâu trung gian, sau đó mới chuyển về các tài khoản ngân hàng trong nước để mua bất động sản, xe ô tô và đầu tư vào nhiều hoạt động cá nhân khác.
Đến nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhóm đối tượng với 2 tội danh: Xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan; Rửa tiền.
Bình luận (0)