Hơn 17.000 ha đất trong gần 1.000 dự án vướng pháp lý ở TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh hiện có tới 975 dự án gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài, khiến hơn 17.000 ha đất và hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư chưa thể phát huy hiệu quả.

TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với khối lượng lớn dự án tồn đọng do vướng mắc pháp lý, thủ tục và công tác xử lý kéo dài. Theo Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA), số lượng dự án gặp khó khăn trên địa bàn thực tế đã tăng lên 975 dự án, cao hơn đáng kể so với danh mục 838 dự án được cơ quan chức năng thống kê trước đó.

Hơn 17.000 ha đất mắc kẹt trong gần 1.000 dự án vướng pháp lý ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

HoREA cho biết tổng số dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn TP.HCM hiện lên tới 975 dự án, tăng thêm khoảng 137 dự án so với danh mục đã được thống kê trước đó.

Phát sinh thêm 137 dự án ngoài danh mục rà soát

Theo thống kê của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, hiện có 838 dự án, khu đất gặp khó khăn, vướng mắc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số này có 265 dự án đầu tư tư nhân, 13 dự án đối tác công tư (PPP), 28 dự án của doanh nghiệp nhà nước, 116 dự án đầu tư công, 42 tài sản công, 194 cơ sở nhà đất thuộc quản lý nhà nước cùng nhiều dự án liên quan đến công tác thanh tra, điều tra và các trường hợp khác.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng nhiều dự án trong danh mục trên vẫn đang được xếp vào các nhóm như "đã cơ bản hoàn thành tháo gỡ", "đã có chỉ đạo tháo gỡ", "đang tháo gỡ theo chỉ đạo", "đã có định hướng tháo gỡ" hoặc "tiếp tục xử lý". Điều này đồng nghĩa với việc các khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo tính toán của Hiệp hội, số lượng dự án và khu đất thuộc các nhóm nêu trên lên tới khoảng 303 trường hợp, chiếm 36,1% tổng số dự án tồn đọng đã được thống kê.

Sau hội nghị triển khai Chỉ thị 45 diễn ra ngày 13/5/2026 với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và gần 100 cơ quan báo chí, HoREA tiếp tục ghi nhận thêm hơn 120 dự án bất động sản gặp khó khăn nhưng chưa được đưa vào danh mục rà soát trước đó.

Đến nay, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phản ánh hồ sơ thông qua "Hệ thống 45" của Sở Tài chính. Theo HoREA, tổng số dự án vướng mắc kéo dài trên địa bàn thành phố đã tăng lên 958 dự án.

Đáng chú ý, nếu tính thêm các dự án thành phần thuộc hai khu đô thị lớn đang gặp khó khăn, tổng số dự án thực tế lên tới 975 dự án, tăng thêm khoảng 137 dự án so với danh mục 838 dự án đã công bố trước đây.

Theo HoREA, điều này cho thấy quy mô các dự án bị ách tắc trên địa bàn thành phố lớn hơn đáng kể so với số liệu ban đầu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát để tránh bỏ sót các trường hợp tồn đọng.

Nhiều dự án đình trệ suốt hàng chục năm

Trong số các dự án kéo dài nhiều năm, HoREA dẫn trường hợp Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái có diện tích 154 ha. Dự án được giao đất từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tuyến đường trục chính cũng chưa thể triển khai.

Hơn 17.000 ha đất mắc kẹt trong gần 1.000 dự án vướng pháp lý ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Một số dự án bất động sản tại TP.HCM bị vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục đầu tư đang được các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ để đưa nguồn lực đất đai vào khai thác hiệu quả.

Hệ quả là hàng trăm khách hàng đã mua nền đất từ khoảng 25 năm trước vẫn chưa được nhận đất, trong khi khu vực dự án tồn tại nhiều hạng mục dang dở, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân.

Một dự án khác là Khu đô thị mới Bắc Rạch Chiếc có quy mô hơn 82 ha, được phê duyệt từ năm 1997. Dù một số dự án thành phần đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư hạ tầng, việc triển khai vẫn bị đình trệ do các vướng mắc pháp lý liên quan đến quá trình thanh tra, điều tra trước đây.

Theo HoREA, chỉ riêng 838 dự án đã được tổng hợp trước đó đã chiếm khoảng 17.000 ha đất với tổng mức đầu tư lên tới 206.000 tỷ đồng. Nếu cộng thêm khoảng 137 dự án mới phát sinh, quy mô nguồn lực đất đai chưa được khai thác cùng lượng vốn đầu tư bị "chôn" trong các dự án tồn đọng sẽ còn lớn hơn nhiều.

Cần đẩy nhanh tháo gỡ để khơi thông nguồn lực

HoREA nhận định việc triển khai hiệu quả Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 của Quốc hội cùng các chương trình hành động của TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, khơi thông dòng vốn đầu tư, hạn chế lãng phí tài nguyên và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Hiệp hội cũng kiến nghị TP Hồ Chí Minh tiếp tục cho phép doanh nghiệp cập nhật các dự án còn tồn đọng lên "Hệ thống 45", đồng thời khẩn trương phân loại, xác định thẩm quyền xử lý đối với từng trường hợp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các điểm nghẽn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.