Hơn 500.000 thiếu niên Mỹ sử dụng chất hít

VTV.vn - Hơn 500.000 thiếu niên Mỹ được ước tính đã sử dụng chất hít trong năm qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Khí nitrous oxide, còn gọi là khí cười, được sử dụng trong bóng bay và hộp khí cho mục đích giải trí tại các bữa tiệc. (Ảnh: Getty Images)

Khí nitrous oxide, còn gọi là khí cười, được sử dụng trong bóng bay và hộp khí cho mục đích giải trí tại các bữa tiệc. (Ảnh: Getty Images)

Hơn 500.000 thiếu niên Mỹ được ước tính đã sử dụng chất hít trong năm qua, trong bối cảnh các xu hướng trên mạng xã hội đang thúc đẩy một hình thức sử dụng chất gây nguy hiểm liên quan đến những sản phẩm gia dụng và thương mại phổ biến. “Chất hít” thường là cách gọi chung cho các chất gây hít vào để tạo cảm giác say, lâng lâng hoặc kích thích tạm thời, ví dụ như popper, keo/dung môi, hoặc một số khí gây nghiện...

Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Preventive Medicine, khoảng 2,2% thanh thiếu niên Mỹ được khảo sát cho biết đã sử dụng chất hít trong năm qua. Tỷ lệ này tương đương hơn nửa triệu người nếu tính trên quy mô toàn quốc. Khoảng 0,7% cho biết đã sử dụng trong tháng qua, trong khi 0,3% đáp ứng tiêu chí rối loạn sử dụng chất hít, tức việc sử dụng đã gây suy giảm chức năng hoặc đau khổ đáng kể về mặt lâm sàng.

Bác sĩ Leana Wen, chuyên gia sức khỏe của CNN, cho biết chất hít là các hóa chất tạo ra tác động làm thay đổi tâm trí khi người dùng hít hơi của chúng. Những chất này thường có trong các sản phẩm phổ biến tại nhà, trường học, gara và cửa hàng, như keo dán, xi đánh giày, chất pha loãng sơn, bình xịt, xăng và nitrous oxide, còn gọi là khí cười.

Theo bác sĩ Wen, nitrous oxide có công dụng hợp pháp trong y tế và thương mại, như gây an thần, giảm đau hoặc dùng trong bình tạo kem tươi. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này để giải trí đang được thảo luận và quảng bá nhiều hơn trên mạng. Một số thiếu niên có thể nhầm tưởng các sản phẩm này an toàn vì chúng rẻ, dễ mua và thường hợp pháp.

Hơn 500.000 thiếu niên Mỹ sử dụng chất hít- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nghiên cứu cũng cho thấy nhóm 12-13 tuổi có tỷ lệ sử dụng chất hít cao hơn nhóm 14-17 tuổi. Các nhà nghiên cứu nhận định chất hít thường nằm trong nhóm chất đầu tiên mà thanh thiếu niên thử nghiệm do tính phổ biến. Việc sử dụng chất hít cũng có liên hệ với các hành vi rủi ro khác như hút thuốc, đánh nhau hoặc trộm cắp.

Các tác động ngắn hạn có thể gồm chóng mặt, nói lắp, phối hợp kém, buồn nôn, suy giảm khả năng phán đoán, ảo giác hoặc mất ý thức. Về lâu dài, chất hít có thể gây tổn thương não, thần kinh, gan, thận và tim; một số hậu quả có thể không hồi phục, như tổn thương thần kinh hoặc mất thính lực.

Một nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng là hội chứng tử vong đột ngột do hít, có thể xảy ra ngay cả sau 1 lần sử dụng. Bác sĩ Wen khuyến cáo phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu như mùi hóa chất trên quần áo hoặc hơi thở, vỏ bình xịt hoặc hộp khí rỗng, đau đầu, buồn nôn, thay đổi tâm trạng, sa sút học tập, hành vi bí mật hoặc tăng xu hướng mạo hiểm.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.