(Ảnh: AP)
Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 19/6 cho biết số liệu do chính phủ CHDC Congo công bố cùng ngày cho thấy số ca Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 896 ca, trong đó có 232 trường hợp tử vong.
Các quan chức y tế cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận đang tăng theo từng tuần, cho thấy dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Họ cảnh báo đợt bùng phát Ebola này có thể lan nhanh sang các khu vực mới nếu các biện pháp y tế công cộng không được triển khai kịp thời.
Người ta cho rằng Ebola đã lưu hành nhiều tháng trước khi giới chức Congo tuyên bố dịch bệnh lần đầu tiên vào ngày 15/5. Theo đó, nhiều nhân viên y tế đã tiếp xúc với virus Ebola trước khi họ nhận được thông tin về dịch bệnh. Hiện nay, nguồn cung cấp các thiết bị bảo hộ cơ bản để nhân viên y tế bảo vệ bản thân trước virus Ebola như găng tay và khẩu trang đang cạn kiệt.
"Đây thực sự là một cái giá rất đắt mà hệ thống chăm sóc sức khỏe đang phải hứng chịu, trong bối cảnh chúng ta không có đủ nhân viên y tế ở CHDC Congo" - Giám đốc Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp thuộc Văn phòng Khu vực châu Phi của WHO, bà Marie Roseline Belizaire, nói trong một cuộc họp báo qua video từ miền Đông CHDC Congo.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân Ebola tại Trung tâm điều trị Rwampara ở tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 18/6/2026 (Ảnh: AP)
Dữ liệu của WHO cho thấy Congo có mật độ nhân viên y tế so với dân số thấp nhất, chỉ khoảng 11/10.000 người. Bà Belizaire cho biết Trung Quốc và Uganda đang cử các đội ngũ y tế đến nước này. Bà nói thêm rằng WHO đang hỗ trợ tâm lý cho một số nhân viên y tế quá sợ hãi không dám điều trị bệnh nhân sau khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp của họ mắc bệnh và tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, diễn biến của đợt bùng phát Ebola hiện nay tại CHDC Congo và Uganda là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của một đợt dịch.
Số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc Ebola đã tăng gần 40% chỉ trong tuần qua. Đến nay, Congo đã ghi nhận 896 ca bệnh xác nhận và 232 trường hợp tử vong, trong khi Uganda có 19 người nhiễm và 2 bệnh nhân qua đời. Dịch bệnh hiện đã lan ra 33 khu vực y tế ở miền Đông Congo, đồng thời vượt biên giới sang Uganda.
Quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp khoảng 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda vào năm 2000 ở cùng giai đoạn. Đáng lo ngại, số ca mắc Ebola vẫn tiếp tục tăng hàng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả.
Các cơ quan Liên hợp quốc đang tăng cường hỗ trợ Congo thông qua việc cung cấp vật tư y tế, thiết lập các điểm kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế Kinshasa và đẩy mạnh phối hợp ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực.
Bình luận (0)